Thông tin sáp nhập tỉnh lan truyền trên mạng không chính xác

Chánh văn phòng Bộ Nội vụ khẳng định thông tin, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về sáp nhập các tỉnh không chính xác.

Trao đổi với phóng viên Đài Hà Nội, ông Vũ Đăng Minh, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ cho hay thông tin, hình ảnh danh sách sáp nhập các tỉnh thành và các bộ ngành đang làn truyền trên mạng xã hội là không chính xác. Hiện chưa có cơ quan có thẩm quyền nào cung cấp thông tin về việc sáp nhập.

Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho hay những thông tin về phương án sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị đang được thực hiện theo chế độ mật, nếu đưa lên mạng là sai quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước và ai vi phạm sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

“Bộ Nội vụ cũng đã trao đổi với phía Bộ Công an, đề nghị cơ quan an ninh mạng xem xét, xử lý việc đưa các thông tin không đúng, gây ảnh hưởng đến tâm lý xã hội", ông Minh nói.

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn về việc tách nhập các tỉnh thành và bộ ngành. Trong khi trước đó, báo cáo tổng kết thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương gửi Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ mới chỉ đặt vấn đề rà soát, bổ sung các quy định của luật để đẩy mạnh việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã từ nay đến năm 2030 và nghiên cứu để thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Ông Vũ Đăng Minh, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ.

Theo Bộ Nội vụ, đến ngày 30/6, cả nước có 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh (58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc Trung ương); 705 đơn vị hành chính cấp huyện (523 huyện, 46 quận, 51 thị xã, 84 thành phố thuộc tỉnh và một thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương); 10.595 đơn vị hành chính cấp xã (8.192 xã, 1.784 phường, 619 thị trấn).

Bộ Nội vụ thông tin các tỉnh, thành phố đã triển khai thực hiện các đề án về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã bảo đảm các nguyên tắc tại Điều 128 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Điều 2 Nghị quyết 35/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tạo sự tin tưởng, nhất trí cao của người dân.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang chiều 3/5 cho biết, đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”, liên quan đến vụ án mạng xảy ra rạng sáng 30/4, tại phường An Phú, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Khi chị N trở về nhà, mở được cửa vào nhà thì phát hiện hai em ruột (5 và 6 tuổi) đã tử vong trên giường; khi xuống dưới nhà bếp tiếp tục phát hiện mẹ ruột (45 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ.

Sau kỳ nghỉ Lễ 30/4-1/5, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội được nghỉ Lễ Quốc khánh 2025 kéo dài 4 ngày.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập các tổ công tác đi xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc một số cá nhân sử dụng xe ô tô chặn đường để đoàn xe doanh nhân (không phải xe thuộc đối tượng ưu tiên) băng qua Quốc lộ 20, đoạn trước cổng Khu du lịch Đại Tùng Lâm Hoa Sen.

Lãnh đạo xã Đăk Lua (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) ngày 3/5 cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nhân viên bảo vệ rừng tử vong do bò tót trong Vườn Quốc gia Cát Tiên húc.

Lo ngại ùn tắc trong ngày nghỉ cuối cùng, nhiều người quyết định quay trở lại Hà Nội sớm một ngày.