Thời trang nhanh Trung Quốc khuấy động ngành vận tải hàng không

Sự gia tăng nhanh chóng của các nhà bán lẻ thời trang nhanh trên các sàn giao dịch điện tử của Trung Quốc như Shein và Temu đang thúc đẩy ngành vận tải hàng không toàn cầu khi các hãng này ganh đua về thời gian vận chuyển hàng hóa để thu hút khách hàng.

Shein, Temu của tập đoàn PDD và TikTok Shop của tập đoàn ByteDance gần đây đã bắt đầu bán hàng trực tuyến tại Mỹ và vận chuyển phần lớn sản phẩm của họ trực tiếp từ các nhà máy ở Trung Quốc đến khách hàng bằng đường hàng không. Theo báo cáo hồi tháng 6/2023 của Quốc hội Mỹ, Shein và Temu gửi gần 600.000 gói hàng đến Mỹ mỗi ngày.

Các hãng thời trang nhanh ganh đua về thời gian vận chuyển hàng hóa để thu hút khách hàng.

Sự phổ biến ngày càng tăng của các thương hiệu này đang làm tăng chi phí vận tải hàng không từ các trung tâm châu Á như Quảng Châu và Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) khiến tình trạng thấp điểm theo mùa biến mất và gây ra tình trạng quá tải về năng lực vận chuyển.

 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ trưởng Ngoại giao Iran đã đề xuất với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff về việc đàm phán một thỏa thuận tạm thời, liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đã có cuộc họp với các quan chức Trung Quốc về vấn đề thương mại. Ngược lại, phía Bắc Kinh tuyên bố hai bên chưa tổ chức bất kỳ cuộc thảo luận nào nhằm hạ nhiệt vấn đề này.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Nga sẵn sàng đạt thỏa thuận với Mỹ về vấn đề Ukraine, tuy nhiên, các cuộc đàm phán vẫn cần phải điều chỉnh một số yếu tố quan trọng để có thể đi đến một giải pháp lâu dài.

Một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra vào sáng 25/4 khi chiếc máy bay của cảnh sát Thái Lan rơi xuống biển gần khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Hua Hin, tỉnh Phetchaburi, khiến toàn bộ 6 người trên máy bay thiệt mạng.

Giới chức Ukraine đang chuẩn bị cho khả năng xấu nhất nếu Mỹ ngừng hoàn toàn viện trợ quân sự và tài chính, trong bối cảnh quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump trở nên căng thẳng.

Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí xúc tiến một thỏa thuận thương mại, nhằm loại bỏ các mức thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi lệnh tạm hoãn áp thuế hai chiều giữa hai nước hết hiệu lực vào tháng 7.