Thời tiết 26/1: Hà Nội duy trì tình trạng mưa phùn và sương mù
Sáng 26/1, khu vực Bắc Bộ, bao gồm Thủ đô Hà Nội tình trạng mưa phùn và sương mù xuất hiện nhiều hơn. Nguyên nhân là do các đợt không khí lạnh yếu lệch Đông tiếp tục bổ sung xuống.
Nhiệt độ trong khoảng 14 – 15 độ, độ ẩm rất cao, khoảng 98%, khiến không khí ẩm ướt và rét buốt hơn. Sương mù làm tầm nhìn xa giảm, tại khu vực vùng núi, có nơi giảm xuống dưới 1 km, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.
Độ ẩm cao, nền nhiệt trong buổi sáng ít có sự biến động. Đến khoảng 10 giờ, nhiệt độ tăng lên 16 độ và đạt 17 độ vào buổi trưa. Sang buổi chiều, mây giảm, nhiệt độ tăng lên mức cao nhất khoảng 18 độ. Mức nhiệt này duy trì đến khoảng 16 giờ, rồi giảm dần về chiều tối. Độ ẩm không khí trong ngày dao động trong khoảng 72 – 85%.
Chiều tối và đêm 26/1, trời nhiểu mây có mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt giảm xuống thấp nhất 15 - 17 độ. Trời rét. Độ ẩm 86 - 98%.
Dự báo, hình thái thời tiết này ở Hà Nội còn kéo dài đến hết ngày 27/1. Từ khoảng ngày 28 - 30/1, không khí lạnh ổn định về cường độ sau đó suy yếu, Hà Nội mây thay đổi, không mưa; sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa và chiều giảm mây, hửng nắng, gió Đông Nam cấp 2; nền nhiệt tăng nhẹ, thấp nhất 15 - 17 độ, cao nhất từ 21 - 22 độ.
Khoảng từ chiều tối và đêm 30 đến ngày 31/1, miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, gây mưa nhỏ rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 - 3, nền nhiệt giảm 2 - 4 độ, trời rét.
Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa vài nơi. Trong đó, ngày 28 - 29/1 và từ ngày 31/1 đến 2/2 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía Bắc trời rét.
Khi thời tiết rét đậm, rét hại nhiệt độ xuống thấp, người dân cần giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng đầu, cổ, mặt khi ra ngoài trời lạnh. Đeo khẩu trang, quàng khăn, đội mũ để tránh gió lùa trực tiếp vào mặt, nhất là khi ngủ. Có chế độ ăn uống và tập luyện hợp lý để nâng cao sức đề kháng.














