Thời tiết 15/2: Hà Nội chuyển mưa phùn, nồm ẩm

Ngày 15/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch Đông, mang theo nhiều hơi ẩm nên miền Bắc chuyển sang mưa phùn, mưa nhỏ, sương mù, trời nồm ẩm kéo dài.

Từ nay đến ngày 16/2, Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng khu vực Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng trời rét; nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Khi độ ẩm tăng cao, trời nồm, nhà cửa thường bị ẩm ướt hoặc có khi còn bị thấm nước và chảy nước “róc rách”, nhất là các khu vực nền nhà, cầu thang, cửa kính… Để hạn chế tình trạng này, người dân nên đóng kín cửa nhà, hạn chế mở cửa; đồng thời, bật điều hòa ở chế độ hong khô không khí hoặc sử dụng máy hút ẩm, lau nhà bằng khăn lau khô.

Thời tiết hiện nay cũng là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn, nấm mốc, côn trùng phát triển rộng rãi hơn, khiến cho các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là bệnh viêm phổi ở trẻ em tăng nhanh hơn bình thường. Khi ra đường, mọi người nên mặc nhiều lớp áo để có thể thay đổi trang phục phù hợp; giữ ấm mũi miệng, tai, cổ, vùng ngực và tay chân, tránh các bộ phận này nhiễm lạnh. Nếu cơ thể bị ướt mưa, cần nhanh chóng thay quần áo khô, làm ấm bằng cách uống nước ấm, trà gừng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn sáng 19/5 đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND một số quận, huyện về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

Niềm tự hào được đón Bác về thăm và làm việc đã được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận Tây Hồ biến thành những việc làm thiết thực trong học tập và làm theo tấm gương của Người.

Quận ủy Hoàn Kiếm sáng 18/5 đã tổ chức lễ dâng hương tại Di tích lịch sử cách mạng 48 Hàng Ngang (phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm).

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân” đã diễn ra vào ngày 18/5.

Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc quy định độ tuổi bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao từ đủ 45 tuổi trở lên là chưa hợp lý, vì độ tuổi không thể là thước đo phản ánh năng lực hay kinh nghiệm.

Thủ tướng đề nghị các bộ ngành hỗ trợ thành phố tối đa “không để Hà Nội cô đơn” trong quá trình triển khai dự án cầu Tứ Liên.