Thói quen làm xấu cảnh quan đô thị sau Tết

Đi trên đường phố Hà Nội vào những ngày này có thể thấy không ít cảnh những cành đào, cành mai hay cây quất cảnh bị vứt trỏng chơ ở các bờ hồ, góc đường, xó chợ. Những cành hoa, cây cảnh đẹp là thế như khi hoàn thành nhiệm vụ làm đẹp cho mỗi nhà, mỗi khu dân cư trong dịp xuân đã không được đưa vào đúng chỗ. Điều này không chỉ làm mất cảnh quan môi trường đô thị, mà còn gây khó khăn, áp lực lên những đơn vị thu gom rác và công nhân môi trường.

Năm nào cũng vậy, từ chiều đến đêm 30 Tết các lực lượng công nhân môi trường đã phải căng mình ra dọn rác đào do các điểm bán ế, người dân bỏ lại hết ở vỉa hè. Đến ngày mùng 5 Tết, các điểm cẩu rác trên địa bàn thành phố đều đã thấy số lượng lớn các cành đào lớn, nhỏ. Mấy năm gần đây, xu hướng các gia đình mua các cành đào huyền và đào rừng nhiều, đã khiến cho lượng rác đào đầu năm không chỉ tăng lên nhanh chóng, mà còn gây khó khăn rất lớn cho công tác thu gom, vận chuyển của người công nhân. 

Những cành đào, mai bị vứt lăn lóc ở vỉa hè, góc đường.

Không khó để bắt gặp tại nhiều điểm rác vào thời điểm sau Tết, những cành đào, cây quất cảnh cao lớn đã được vứt ra đường. Thậm chí, nhiều tuyến đường người dân cũng mang cành đào khá lớn ra nơi tập kết rác, mà không cắt nhỏ cho gọn gàng. Với những cành đào nhỏ thì xe cuốn ép có thể xử lý gọn lại, song với những cành lớn thì thường các công nhân phải để lại còn chặt gọn rồi xe mới ép lại được.

Thói quen làm xấu cảnh quan đô thị sau Tết.

Năm nào cũng vậy, đối với công nhân môi trường đô thị, thì việc thu dọn rác đào quất sau Tết là rất khó khăn, luôn mất rất nhiều công sức, thậm chí còn thiệt hại không nhỏ đến trang thiết bị, máy móc cuốn ép rác. Và khi đó rác thải tồn đọng trên đường phố sẽ khó có thể vận chuyển hết, cảnh quan môi trường của đô thị sẽ bị ảnh hưởng.

Nhiều người cho rằng, mỗi gia đình khi không còn sử dụng các cây quất hay cành đào cảnh nữa, thì trước khi bỏ ra điểm tập kết rác nên chặt và bó gọn các cành cây quất cảnh, cành đào. Một hành động nhỏ, nhưng lại mang nhiều ý nghĩa tích cực nhằm xây dựng cảnh quan đô thị, giảm công sức của người lao động và làm cho việc thu dọn rác thải đô thị trở nên nhanh và sạch hơn.

Những người công nhân môi trường vất vả làm sạch đường phố.

Đây là trách nhiệm của chính quyền cơ sở, tổ dân phố…cần tuyên truyền để mỗi gia đình, mỗi người dân có ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan cộng đồng xã hội. Điều đáng nói, chương trình 06 ngày 17/3/2021 của Thành ủy đã yêu cầu các quận huyện, thị xã thực hiện phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Bởi vậy, chính quyền các cơ sở cần triển khai để thực hiện chương trình số 06 một cách có hiệu quả.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội ngày 20/5 đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định chuyển giao, tiếp nhận 4 đảng bộ tổng công ty.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong chiều 20/5 đã chủ trì tiếp Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, tới chào xã giao lãnh đạo Thành uỷ nhân chuyến công tác tại Hà Nội.

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A sắp thi công trở lại sau nhiều năm "đắp chiếu" do gặp vướng mắc.

Đường Vành đai 3,5 đoạn qua huyện Hoài Đức đang được nhà thầu thi công hoàn thiện sau khi nhận đủ mặt bằng, dự kiến hoàn thành trong năm nay.

6 cầu vượt sông Hồng mà UBND Hà Nội lên kế hoạch khởi công trong năm nay bao gồm: Hồng Hà, Mễ Sở, Thượng Cát, Trần Hưng Đạo, Vân Phúc, Ngọc Hồi.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 20/5. Với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.