Thời điểm xét xử bà Trương Mỹ Lan
Ngày 10/1, Chánh văn phòng TAND TP.HCM Phạm Ngọc Duy thông tin sau Tết Nguyên đán 2024 sẽ xét xử vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm có hành vi sai phạm trong hoạt động tín dụng, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) hơn 304.000 tỷ đồng.

Phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan sẽ do Chánh tòa hình sự Phạm Lương Toản làm chủ tọa. Hiện nay TAND TP.HCM đang chuẩn bị cho công tác xét xử sau Tết.
Cũng theo Chánh văn phòng TAND TP.HCM, vụ án này có gần 2.500 tập tài liệu, đóng trong 104 thùng hồ sơ nặng khoảng 6 tấn, với khoảng một triệu bút lục.

TAND TP.HCM dự kiến phiên xét xử có hàng trăm luật sư tham gia bào chữa cho 86 bị can cùng nhiều cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan.
Để chuẩn bị cho phiên tòa, TADN TP.HCM đã bố trí một phòng riêng để đựng hồ sơ vụ án cũng như tạo điều kiện cho các luật sư sao chụp, nghiên cứu tài liệu. Phòng tư liệu này được lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát.

Trong 86 bị can, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố ba tội danh "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng" và "Tham ô tài sản".
Trong số bị can còn lại có tới 45 lãnh đạo, cán bộ SCB; 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; ba cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ và cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước.
Với cáo buộc tham ô hơn 304.000 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), bà Trương Mỹ Lan bị truy tố đến khung tử hình.
Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an), bà Trương Mỹ Lan đã có hành vi rửa tiền bằng cách sử dụng tiền do phạm tội để mua gom bất động sản trên toàn quốc, đồng thời chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư.
Trước đó, tại phiên họp thứ sáu do Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM tổ chức, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị sớm đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan. Đồng thời với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc nhằm tạo dư luận tích cực trong nhân dân. |


Một chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát Hà Nội bị mất lái, va chạm nhẹ với ô tô tải đi ngược chiều và bị lật nghiêng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào sáng 21/5.
Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đã bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Tài xế cố tình đi ngược chiều trên cao tốc là một thực trạng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người tham gia giao thông.
Tổ công tác Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng đã tạm giữ 1.380 kg nguyên liệu thuốc lá ngày 21/5 để trình cấp có thẩm quyền xử lý vụ việc theo quy định của Pháp luật.
1.500 kg chân gà không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện và thu giữ trong quá trình vận chuyển qua tỉnh Lạng Sơn.
Đối tượng Lê Minh Luân (sinh năm 1987, ngụ tại tỉnh Long An) bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản".
0