Thoả thuận ngừng bắn tại Gaza có hiệu lực từ ngày 24/11

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas sẽ bắt đầu có hiệu lực từ lúc 7 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 24/11 và các con tin sẽ bắt đầu được thả vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày. Thông tin trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, Majed Al-Ansari đưa ra trong cuộc họp báo ngày 23/11.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari phát biểu họp báo ngày 23/11

Cũng theo ông Majed Al-Ansari, nhóm con tin đầu tiên được trả tự do gồm 13 phụ nữ và trẻ em. Một số tù nhân Palestine cũng sẽ được thả vào khoảng 4 giờ chiều, giờ địa phương, sau khi các con tin đã rời khỏi dải Gaza an toàn.

Trả lời câu hỏi của hãng tin CNN, ông cho biết lộ trình các con tin được giải thoát sẽ không được tiết lộ vì lý do an toàn, nói rằng Qatar sẽ hợp tác chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ và “các bên xung đột”.

Danh sách các con tin dự kiến ​​​​sẽ được thả đã được giao cho cơ quan tình báo Israel Mossad và các cuộc đàm phán giữa tất cả các bên hòa giải vẫn tiếp tục cho đến sáng ngày 24/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cho biết thêm.

Trên mạng xã hội X ( trước đây là Twitter), ông Ofir Gendelman - người phát ngôn của thủ tướng Israel tại thế giới Arab nói rằng, Israel đang "kiểm tra chi tiết danh sách, đồng thời liên lạc với tất cả gia đình của những người bị bắt cóc.”

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Al-Ansari, hàng ngày Qatar sẽ nhận được danh sách tên các con tin dự kiến ​​được Hamas thả, rồi giao lại danh sách này cho cơ quan tình báo Israel. Cơ quan này sau đó sẽ chuyển giao danh sách các tù nhân Palestine dự kiến ​​được trả tự do cho Qatar.

“Bất cứ khi nào chúng tôi xác nhận được cả hai danh sách, đây là lúc chúng tôi có thể bắt đầu quá trình đưa người ra ngoài”, ông nói.

Dự kiến sau khi được thả, các con tin sẽ được giao cho Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế.

Theo thoả thuận ngừng bắn tạm thời đạt được giữa Israel và Hamas, hai bên sẽ tạm dừng giao tranh trong 4 ngày tại Dải Gaza để tạo điều kiện cho hoạt động viện trợ nhân đạo. Trong thời gian ngừng bắn, phía Hamas sẽ trả tự do cho ít nhất 50 trong khoảng 240 con tin mà lực lượng này giam giữ kể từ khi xảy ra cuộc xung đột hôm 07/10. Trong khi đó, Israel cũng sẽ phóng thích 150 tù nhân người Palestine, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ./.

(Nguồn: CNN)

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/5 tuyên bố, nước này sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày.

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.