Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Phần Lan và Thụy Điển

Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Phần Lan và Thụy Điển đã không hoàn thành các cam kết đối với Ankara như một điều kiện để nước này đồng ý cho hai nước Bắc Âu gia nhập NATO.
Tổng Thư ký Nato Jens Stoltenberg (trái) và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tại Istanbul.

Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cho biết vẫn chưa “có thành viên nào của các tổ chức khủng bố” được dẫn độ về nước từ Phần Lan và Thụy Điển.

Ông lưu ý rằng đất nước của ông muốn hai quốc gia Bắc Âu "ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ" trước khi Ankara đồng ý với việc gia nhập NATO của hai nước trên. Khối quân sự do Mỹ dẫn đầu trao cho mọi quốc gia thành viên quyền phủ quyết về việc mở rộng khối.

Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5/2022. Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ là những thành viên duy nhất của tổ chức chưa được phê chuẩn. Budapest cam kết sẽ làm theo thỏa thuận vào giữa tháng 12, nhưng Ankara vẫn chưa đặt ra thời hạn.

Hai ứng viên tiềm năng đã ký một thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 6, trong đó họ cam kết sẽ giải quyết tất cả các yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara đã cáo buộc các quốc gia Bắc Âu chứa chấp "những kẻ khủng bố" trên đất nước của họ. Các cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ đang đề cập đến những cá nhân mà họ nghi ngờ có quan hệ với Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và phong trào của giáo sĩ Thổ Nhĩ Kỳ Fethullah Gulen có trụ sở tại Mỹ.

PKK đã tiến hành một cuộc chiến tranh du kích kéo dài hàng thập kỷ chống lại Thổ Nhĩ Kỳ và bị EU coi là một tổ chức khủng bố. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg sẽ đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này để đàm phán liên quan đến việc gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển.

 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/5 tuyên bố, nước này sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày.

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.