Thiếu vắc xin, nhiều trẻ nhập viện

Cùng với nhiều giải pháp tích cực từ phía Bộ Y tế thì đến tháng 10/2023, các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng Quốc gia đã từng bước được tháo gỡ, nhưng mới chỉ đáp ứng 8/11 loại vắc xin tiêm chủng cho trẻ dưới 5 tuổi. Theo các chuyên gia y tế, nếu vắc xin không được cung ứng kịp thời sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nhỏ trong thời điểm dịch bệnh diễn biến khó lường như hiện nay.

 

Gần nửa năm nay, Hà Nội và cả nước đã thiếu vắc xin 5 trong 1 và một số các loại vắc xin tiêm chủng miễn phí cho trẻ trong chương trình tiêm chủng quốc gia. Tình trạng này đã phần nào được cải thiện sau những nỗ lực từ phía Bộ Y tế. Tuy nhiên, tính đến tháng 10, tại Hà Nội cũng chỉ mới chỉ đáp ứng 8/11 loại vắc xin tiêm chủng cho trẻ dưới 5 tuổi. 

Một bệnh nhi mới hai tháng tuổi ở xã Phú Châu, huyện Ba Vì do chưa được tiêm mũi vắc xin nào, nên khi bị ốm đã bị biến chứng dẫn đến viêm phổi nặng. Hiện cháu bé đang được điều trị tích cực tại Khoa Nhi – Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì. 

Các bác sĩ tại đây cho biết, nếu được tiêm ít nhất một mũi vắc xin 5 trong 1 thì trẻ nhỏ dù bị viêm phế quản cũng hạn chế được rất thấp tỷ lệ biến chứng vào phổi. Như trường hợp cháu nhỏ ba tháng tuổi con của chị Cao Thị Tuyến là một ví dụ. Sau ba ngày nhập viện, tình trạng sức khỏe của cháu đã chuyển biến tích cực hơn hẳn so với các bệnh nhi chưa được tiêm phòng.

Bé ba tháng tuổi ở xã Phú Phương, huyện Ba Vì.

Mỗi ngày, Khoa Nhi của Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì hiện điều trị nội trú cho gần 100 bệnh nhân nhi, trong đó có đến 3/4 trẻ mắc bệnh hô hấp, bắt buộc phải tiêm đủ vắc xin 5 trong 1 và vắc xin phế cầu. 

Theo Chuyên gia của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương: 11 vắc xin trong chương trình tiêm chủng miễn phí cho trẻ dưới 5 tuổi nếu không được cung ứng kịp thời sẽ dẫn đến nguy cơ gia tăng các bệnh lý của trẻ nhỏ như bệnh sởi, viêm phổi, hô hấp nhất là trong thời điểm dịch bệnh và thời tiết diễn biến khó lường như hiện nay.

Tuy  nhiên, Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, hiện nay 579 cơ sở tiêm chủng công lập ở Hà Nội vẫn còn đang thiếu 3/11 loại vắc xin gồm: vaxin  3 trong 1 DPT (phòng bệnh bạch hầu-ho gà-uốn ván); vắc xin phòng Sởi và vắc xin viêm gan B. Riêng vắc xin 5 trong 1 thiếu nửa năm nay, cũng chỉ vừa mới  được cấp trở lại.

Vắc xin được Bộ Y tế cấp đến đâu thì Hà Nội tổ chức tiêm phòng ngay cho trẻ đến đó.  Tuy  nhiên, thời gian chờ đợi này trùng với thời điểm chuyển mùa là nguyên nhân gây nhiều bệnh về đường hô hấp. Vì vậy,  để tránh bệnh dịch bùng phát hay nguy cơ quá tải tại các bệnh viện Nhi,  Bộ Y tế cần hết sức quyết liệt đảm bảo tiến độ cung ứng đầy đủ vắc xin cho các địa phương trong tháng 11 tới./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều phương pháp trị liệu mới được áp dụng hiệu quả trong điều trị bệnh lý tâm thần, đặc biệt là các phương pháp phục hồi chức năng và trị liệu tâm lý.

Thời tiết nắng nóng gay gắt khiến cho bệnh nhân đến khám, điều trị tại các bệnh viện tăng. Đặc biệt là những người già, trẻ nhỏ sức đề kháng sẽ dễ mắc các bệnh mùa nắng nóng.

Cả nước ghi nhận gần 23.000 ca sốt xuất huyết trong 5 tháng đầu năm 2025, trong đó 5 người tử vong. TP HCM có số mắc tăng 134% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng, phát hiện và xử lý sớm các ca bệnh, giảm số ca nặng và không còn ca tử vong do sốt xuất huyết vào năm 2030.

Bộ Y tế đề xuất mở rộng danh mục thuốc do bảo hiểm y tế chi trả, đặc biệt là tại các tuyến y tế cơ sở như trạm y tế xã, phường.

TP.HCM ghi nhận hơn 200 ca Covid-19 đến cuối tháng 5/2025, đòi hỏi ngành y tế và người dân đã chủ động ứng phó, không hoang mang.