Thiếu tướng Đặng Hồng Đức giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ. Bộ trưởng khẳng định, trên mỗi cương vị công tác, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, chỉ huy, tận tâm tận lực vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao. Quá trình công tác, đồng chí đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Quyết định số 18/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Đặng Hồng Đức giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký phê duyệt, chính thức có hiệu lực từ ngày 3/1/2025.
Thiếu tướng Đặng Hồng Đức 47 tuổi, quê quán huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Thiếu tướng Đặng Hồng Đức từng giữ các chức vụ giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, chánh Văn phòng Bộ Công an.

Đến nay, Bộ Công an có 07 Thứ trưởng: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm và Thiếu tướng Đặng Hồng Đức.


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì và chỉ đạo Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo vào sáng nay, 18/3, tại trụ sở Chính phủ.
Hậu "Pháo" (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) đã hối lộ một số cựu cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc 45,4 tỷ đồng và 2,32 triệu USD để được giao đất thực hiện các dự án trái quy định pháp luật. Riêng cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan nhận hối lộ 25 tỷ đồng và 1 triệu USD.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thời gian qua, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đề án 06 và cải cách hành chính đã và đang được Chính phủ triển khai tích cực.
Các trường hợp nghỉ việc sau ngày 1/1/2025 do sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy đều được nhận mức hỗ trợ cao nhất.
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1969, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC) bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 10-11 năm tù trong phiên toà xét xử sáng 18/3.
11 tài xế điều khiển 8 ô tô siêu xe, 3 mô tô phân khối lớn vượt đèn đỏ khi diễu hành ở trung tâm TP.Đà Nẵng đã bị xử phạt tổng số tiền 167 triệu đồng, tạm giữ 11 giấy phép lái xe.
0