Thi viết về bảo vệ môi trường vì một thủ đô xanh

Với gần 2.500 tác phẩm dự thi, cuộc thi viết về bảo vệ môi trường lần thứ 3 năm 2023 do Báo Kinh tế & Đô thị và Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức đã trở thành sự kiện truyền thông ghi dấu ấn, lan tỏa hành động bảo vệ môi trường.

Tham dự lễ tổng kết chương trình truyền thông và trao giải cuộc thi có Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông.

Lần thứ 3 tổ chức, song đây là năm đầu cuộc thi được UBND thành phố nâng cấp thành chương trình truyền truyền thông về bảo vệ môi trường.

Không chỉ đột phá về số lượng và chất lượng của gần 2.500 tác phẩm dự thi, cuộc thi năm nay còn mở rộng thành phần tác giả với nhiều tác phẩm mang phong cách báo chí hiện đại, báo chí số như: Longform, eMagazine, Multimedia, Megastory. Cùng với phản ánh cách làm hay, hành động đẹp và sáng kiến cải thiện môi trường, nhiều bài viết đã đề xuất, hiến kế mô hình giải pháp phân loại rác thải tại nguồn, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong xử lý rác thải.

Bên cạnh các bài viết đầu tư công phu về nội dung, hình thức trình bày của phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội, là những bài viết gửi gắm tình yêu Hà Nội xanh của những cây bút không chuyên, những người làm việc trực tiếp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đánh giá cao kết quả chương trình truyền thông và cuộc thi viết về bảo vệ môi trường năm 2023, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông đề nghị Báo Kinh tế & Đô thị tiếp tục đổi mới phương thức triển khai chương trình truyền thông, lan tỏa mạnh mẽ hành động bảo vệ môi trường Thủ đô xanh, sạch, trong lành.

Từ 25 tác phẩm lọt vòng chung khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn, trao giải cho 16 tác phẩm xuất sắc cuộc thi viết về bảo vệ môi trường năm 2023. Trong đó giải nhất cuộc thi được trao cho nhóm tác giả Báo Tuổi trẻ Thủ đô.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã khen thưởng một số trường học có số lượng lớn bài tham gia cuộc thi viết về bảo vệ môi trường. Sức lan toả của cuộc thi qua mỗi năm chính là sự thể hiện đóng góp trách nhiệm của báo chí Thủ đô trong truyền thông, nâng cao ý thức người dân và cộng đồng, chung tay hành động vì môi trường xanh sạch đẹp.

Nhân dịp này, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông và các đồng chí lãnh đạo đã bấm nút khởi động chương trình truyền thông bảo vệ môi trường năm 2024, vì một Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ Xây dựng cho biết, theo dự thảo về quy chuẩn khí thải, nếu một chiếc ô tô được kiểm tra, bảo dưỡng đầy đủ đều có thể đáp ứng mức khí thải theo lộ trình. Người đang sử dụng ô tô không cần phải quá lo lắng.

Từ ngày 16/5, các phương tiện giảm tốc độ còn 60km/h khi qua điểm thi công nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long.

Sở Xây dựng Hà Nội vẫn đang duy trì 5 tổ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) với nhiệm vụ chính là rà soát, tham mưu điều chỉnh tổ chức giao thông, nhằm giảm thiểu ùn tắc và tai nạn.

Trước tình trạng một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Bộ Xây dựng đã có công điện khẩn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, an toàn hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa.

Trước hàng loạt sự cố giao thông nghiêm trọng thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố và cơ quan liên quan rà soát toàn diện, xử lý dứt điểm các bất cập trong hệ thống hạ tầng giao thông.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sáng 12/5 đã dự Lễ khởi công xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình) và Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp Hưng Phú (tỉnh Thái Bình).