Thị trường 'vàng mã' phong phú nguồn cung, ảm đạm người mua
Các mặt hàng như hoa quả, giò chả, bánh mứt kẹo, đồ lễ thắp hương rất phong phú đa dạng. Năm nay giá cả không tăng tuy nhiên theo chia sẻ của người bán, sức mua chưa được như mong đợi.

Chị Lê Thị Hoa, tiểu thương chợ Thanh Hà chia sẻ: “Từ đầu tuần mọi người cũng mua nhiều hoa quả để thắp hương do sắp đến ngày rằm, giá cả có tăng hơn một chút không đáng kể, nhưng sức mua cũng kém, do tình hình kinh tế chung”
Các cửa hàng vàng mã có phần tấp nập hơn do đây là mặt hàng không thể thiếu trong lễ cúng rằm tháng Chạp. Như mọi năm, sáng sớm, chị Lại Bích Hạnh cũng đi sắm đồ lễ. Để tham khảo giá cả cũng như đa dạng trong lựa chọn mẫu mã, chị cũng tìm mua tại vài cửa hàng vàng mã trên chợ Đồng Xuân.

Chị Hạnh cho biết: “Tôi đi mua đồ để thắp hương Rằm tháng Chạp, đó cũng là truyền thống gia đình. Tôi mua luôn lễ thắp hương ông Công ông Táo, mẫu mã phong phú đa dạng, giá cả cũng không tăng lắm”
Mặc dù việc đốt vàng mã vào những ngày lễ không được khuyến khích, nhưng do tâm lý phổ biến trong người dân “trần sao âm vậy” nên mặt hàng này vẫn đông khách mua, đặc biệt dịp cận Tết Nguyên đán.


Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ được khởi công vào ngày 19/12 với tổng mức đầu tư khoảng hơn 8,3 tỷ USD.
Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất bố trí thêm 49 trạm xe đạp công cộng của tập đoàn Trí Nam. Vì sao đơn vị này vẫn mở rộng khai thác xe đạp công cộng dù báo lỗ?
Trước đề xuất của Công ty VinSpeed muốn xây đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các bộ, ngành và các cơ quan nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền.
Nhiều lái xe đã chủ động đến đăng kiểm từ sớm, ngay cả khi trung tâm đăng kiểm chưa mở cửa nhằm tránh tình trạng ùn tắc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan khẩn trương chuẩn bị để khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12.
Hơn 10 triệu lượt khách đã qua các cảng hàng không trên cả nước trong tháng 5, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 4% so với tháng 4.
0