Thị trường quần áo rét ít biến động
Đây là những sản phẩm đang được tìm kiếm mua nhiều nhất tại chợ Nhà Xanh. Do thời tiết lạnh giá, ngay từ sáng sớm, nhiều bạn sinh viên đã tới địa điểm mua sắm nổi tiếng này để lựa chọn những sản phẩm thời trang nhằm tránh rét.

Bạn Nguyễn Thị Hồng Mơ, quận Cầu Giấy: "Tôi tới để mua áo phao và khăn bởi vì thời tiết đang rất lạnh, dưới 10 độ nên tôi cần những đồ ấm để tốt cho sức khỏe của mình. Tôi thấy ở đây mẫu mã đa dạng, giá cả hợp lý cho sinh viên và có thể tự tay chọn lựa sản phẩm tốt."
Bạn Dương Tuấn Điệp, quận Cầu Giấy: "Hôm nay mình tới chợ Xanh để đưa người yêu đi mua đồ vì thời tiết lạnh. Mình đưa người yêu đi mua cái khăn. Chợ nhà Xanh là một địa điểm chợ nhiều mặt hang và giá thành hợp lý".
Với ưu điểm tiện lợi, gần nhà và đa dạng các mẫu mã, giá cả, nhiều sinh viên đã lựa chọn tới chợ nhà Xanh để mua sắm đồ mùa đông.
Bạn Nguyễn Mạnh Cường, quận Cầu Giấy: "Vì trời lạnh nên mình chỉ muốn ở trong chăn cả ngày, không muốn ra ngoài mấy. Nay trời lạnh nên mình tới đây mua sắm 1 vài chiếc áo phao, gang tay để giữ ấm cho mùa đông. Trước đó mình chưa mua đồ ở đây lần nào cả".

Bạn Nguyễn Mạnh Hùg, quận Cầu Giấy: "Hôm nay tôi tới đây để mua một số đồ mùa đông, trước đây đã mua rất nhiều đồ ở đây rồi. Tôi tới mua một số khan hoặc giày dép gì đó. Vì thói quen bất kể mùa nào mình cũng hay tới đây chọn đồ. Sắp tới mình thiếu một số quần áo và cũng cần chuẩn bị cho đi du lịch cần gấp nên sẽ chọn ở đây cho nhanh. Gần đây Hà Nội đang rất lạnh, gây ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của mình nên tới đây để thứ nhất bảo vệ sức khỏe cho mình. Tiếp nữa là sắm đồ nó mang tính thời trang một tí để phù hợp với lứa tuổi của mình. Điều kiện thời tiết như vậy nên lựa chọn chợ nhà Xanh, tốt nhất cho mình nên mình tới đây".
Nắm bắt được tình hình thời tiết thay đổi nhiệt độ giảm sâu, nhiều tiểu thương ở chợ Nhà Xanh cũng nhập thêm đa dạng các món đồ chống rét để khách hàng có thêm những sự chọn lựa.

Chị Nguyễn Thị Thảo, tiểu thương: "Những hôm nắng nóng thì sẽ bán hang kém hơn là những hôm lạnh như này. Lạnh như này khách sẽ tới đông hơn. Khách thường rét như này sẽ mua áo khoác, áo phao hoặc áo long, len giữ nhiệt và ở đây chủ yếu bán cho sinh viên nên sẽ đông vào buổi chiều, tối. Mùa hè hết vụ phải xả hết đi rồi. Tới mùa đông nhập them nhiều món đồ để mọi người đến. Có người mua áo len, áo khoác, có người mua quần giữ nhiệt".
Chị Đinh Tuyết Nhung, tiểu thương: "Nói chung thời tiết này mọi người mới đổ ra mua sắm, thời tiết mưa bán hang chậm, thời tiết như hôm nay là lạnh khô thì bán đắt hang. Chủ yếu là hang phục vụ giá rét, gần Tết là tôi bán giảm giá nên bán kích cầu được. Cửa hang của tôi hầu như lúc nào cũng có khách. Phải mở hang từ lúc 7 giờ sáng mùa đông rất sớm, người ta đi chợ thì ghé mua luôn. Những hang như bít tất, khan quàng, áo ấm, áo giữ nhiệt, quần giữ nhiệt bán chạy hơn. Trong những ngày lạnh này thì mọi người tới mua đồ thì doanh thu của tôi cũng có tăng lên".

Thời tiết lạnh giá, những sản phẩm chống rét từ áo len, áo khoác dày dặn đến các phụ kiện như găng tay, khăn choàng cổ… được các sinh viên lựa chọn tìm mua nhiều nhất.
Chị Kiều Thị Lý, tiểu thương: "Nhà tôi mở từ 8 giờ sáng cho tới 10h30 đêm. Tuần trước thì có nhập them hang bởi vì nghĩ nhiệt độ xuống thấp từ 7-8 độ C thì mọi người sẽ mua nhiều .Mọi người sẽ mua áo khoác, áo len giữ nhiệt bên trong. Nhu cầu của mọi người họ cần gì thì mua đấy. Mình bán tất cả các mẫu, mọi người ưng cái gì thì lấy cái đó thôi. Khoảng từ 4 giờ chiều trở đi, mình bán chủ yếu cho sinh viên trường đại học sư phạm, thương mại quanh đây mọi người học xong thì ghé qua đây thôi".
Dự báo là nhiệt độ tăng nhẹ tới cuối tuần này, nhưng sẽ lại có thêm đợt không khí lạnh tăng cường, từ ngày 28/1, nhưng không phải với cường độ mạnh.


Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất bố trí thêm 49 trạm xe đạp công cộng của tập đoàn Trí Nam. Vì sao đơn vị này vẫn mở rộng khai thác xe đạp công cộng dù báo lỗ?
Trước đề xuất của Công ty VinSpeed muốn xây đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các bộ, ngành và các cơ quan nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền.
Nhiều lái xe đã chủ động đến đăng kiểm từ sớm, ngay cả khi trung tâm đăng kiểm chưa mở cửa nhằm tránh tình trạng ùn tắc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan khẩn trương chuẩn bị để khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12.
Hơn 10 triệu lượt khách đã qua các cảng hàng không trên cả nước trong tháng 5, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 4% so với tháng 4.
Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị Chính phủ cho phép đầu tư mở rộng các đoạn cao tốc Bắc - Nam từ 4 làn xe lên 6 làn xe theo quy hoạch, bằng phương thức đối tác công - tư (PPP).
0