Thị trường bất động sản có thể ổn định hơn từ 1/8

Với thị trường bất động sản, ba luật mới có hiệu lực sớm 5 tháng được cho là sẽ góp phần minh bạch thị trường, hạn chế sự đầu cơ, thổi giá vốn là căn bệnh trầm kha bấy lâu.

Hơn 1200 dự án BĐS chậm triển khai vì vướng mắc pháp lý, khoảng 300.000 đơn vị nhà ở thiếu hụt mỗi năm, giá nhà cao gấp 24 lần thu nhập của người dân - những vấn đề này sẽ từng bước được tháo gỡ bắt đầu từ hôm nay, 1/8, thời điểm ba luật mới về lĩnh vực BĐS có hiệu lực.

Doanh nghiệp mong chờ ách tắc pháp lý được gỡ vướng

Người dân kỳ vọng thị trường về đúng với giá trị thực

Đối với người dân, những điểm mới của ba luật này sẽ giúp cho nền kinh tế phát triển, xã hội có nhiều đổi mới, tiến bộ.

Đặc biệt, thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ minh bạch hơn, giao dịch an toàn và giá cả trở về đúng với giá trị thực.

Môi giới BĐS sẽ tiến tới chuyên nghiệp hóa

Việc siết hoạt động của môi giới BĐS được quy định trong luật Kinh doanh bất động sản sẽ tạo tiền đề để thanh lọc các môi giới còn hạn chế về năng lực, trình độ chuyên môn, đồng thời, khẳng định uy tín của những môi giới chuyên nghiệp, tâm huyết với nghề.

Từ đó, hạn chế được tình trạng thổi giá, tạo sóng đang khiến cho thị trường nhiễu loạn thông tin và tăng giá một cách phi lý.

Thị trường BĐS được kỳ vọng sẽ ổn định hơn từ 1/8

Doanh nghiệp mong chờ ách tắc pháp lý được gỡ vướng

Khi các luật mới được thực thi, nhiều doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tháo gỡ được những vướng mắc về pháp lý. Việc triển khai các dự án sẽ được nhanh hơn, bổ sung thêm nguồn cung nhà ở, đặc biệt là nguồn cung nhà giá rẻ. Từ đó, sẽ giải quyết được vấn đề cốt lõi đang ảnh hưởng đến thị trường là tình trạng giá ảo.

Khi cán cân cung cầu tiến tới cân bằng, nhà giá rẻ, nhà ở xã hội đáp ứng đủ nhu cầu, lúc đó thị trường sẽ không còn những cơn sốt ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, xã hội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trụ sở làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cần được hoàn thành trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính được phê duyệt trong quá trình thực hiện tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp.

UBND Thành phố Hà Nội đã quyết định giao 554,3m² đất tại xã Mỹ Xuyên cho UBND huyện Mỹ Đức để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất.

Nhiều vướng mắc đang khiến mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 đạt tỷ lệ rất thấp. Doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án, dù đây là phân khúc được nhà nước khuyến khích đầu tư.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về Danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại, thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Quốc hội sáng 20/5 đã nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Nhiều ngôi nhà đang nằm "vô duyên" giữa đường là thực trạng đáng báo động hiện nay tại Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và làm xấu đi cảnh quan đô thị.