Thi công phố Thanh Bình vẫn 'giậm chân tại chỗ'

Dự án thi công tuyến cống trên phố Thanh Bình (phường Hà Đông) bị chậm tiến độ hoàn thành, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và an toàn của người dân.

Người dân sinh sống trên đường Thanh Bình (phường Hà Đông) cho biết, suốt nhiều tháng qua họ phải khổ sở đi trong bùn đất, bụi bẩn, nhếch nhác. Mặt đường Thanh Bình bị đào xới để phục vụ thi công tuyến cống nhánh thuộc Gói thầu số 4 của Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Trong khi đã quá thời hạn hoàn thành bàn giao dự án, nhà thầu lại bỏ mặc và dừng thi công gần 4 tháng qua, gây ra rất nhiều hệ lụy cho đời sống người dân.

Sau cơn mưa, đường Thanh Bình lầy lội, những khu vực bị đào xới, chưa hoàn trả nền đường,... như đánh đố người điều khiển phương tiện. Mặt đường tại nhiều điểm nham nhở, không có công nhân làm việc, bùn đất đọng lại gây trơn trượt, nhiều chỗ lún sâu như hố bẫy,... khiến nhiều người đã bị tai nạn trên cung đường này. Sự bức xúc của người dân không chỉ dừng lại ở việc đi lại khó khăn, mà còn ở cách đơn vị thi công xử lý mặt bằng.

Bà Đỗ Thị Đức (phường Hà Đông, thành phố Hà Nội) chia sẻ: “Tình trạng tắc nghẽn, ngập bùn diễn ra liên tục, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của chúng tôi. Mong dự án sớm hoàn thành để việc đi lại của người dân và học sinh đến trường được thuận tiện hơn”.

Được biết, Gói thầu số 4 - Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá được phép thi công tại 2 điểm: từ ngõ 162 phố Thanh Bình đến phố Vũ Trọng Khánh (505,1m) và từ số 18 phố Thanh Bình ra đường Trần Phú (709m). Tuy nhiên, đến nay, khối lượng công việc vẫn ì ạch, chưa đạt yêu cầu; thậm chí việc nhà thầu dừng thi công đã khiến công trường ngổn ngang như bẫy lộ thiên. Mỗi ngày, hàng nghìn lượt phương tiện di chuyển qua công trường đầy nguy hiểm.

Ông Trương Quốc Bảo, Trưởng Ban Quản lí Dự án xử lý nước thải Yên Xá cho biết: “Hiện nhà thầu đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc. Việc chậm tiến độ có nguyên nhân cả chủ quan và khách quan, trong đó chủ yếu do phát sinh nhiều công trình ngầm chưa được khảo sát trước khi thi công, di dời hạ tầng, khiến quá trình triển khai bị kéo dài”.

Trước những bất cập tồn tại trên đường Thanh Bình và kiến nghị của người dân, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp khẩn trương có biện pháp khắc phục việc thi công Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây mất an toàn giao thông trên đường Thanh Bình.

Người dân mong các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt hơn, yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, để con đường Thanh Bình sớm được hoàn thiện, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho đời sống, kinh doanh của bà con.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời