Theo dõi rạn san hô tại Australia bằng thiết bị tự lái
Tẩy trắng rạn san hô là hiện tượng xảy ra khi nhiệt độ nước biển tăng cao khiến san hô trục xuất tảo sống trong mô ra ngoài và làm màu sắc rực rỡ của san hô biến mất. Một số loài san hô bị tẩy trắng có thể phục hồi đáng kể và có khả năng phục hồi nếu nhiệt độ nước biển giảm.


Tuy nhiên, nếu nhiệt độ đại dương duy trì ở mức cao trong thời gian dài thì san hô sẽ chết. Tại bang Queensland của Australia, thiết bị không người lái có tên Hydrus đang tiến hành các cuộc khảo sát thường xuyên với độ chính xác cao về tác động của biến đổi khí hậu đối với rạn san hô.
Thông thường, chúng tôi thực hiện việc này với các đội lặn, tuy nhiên tầm nhìn và khả năng di chuyển của họ rất hạn chế. Vì thế, chúng tôi đã phải tăng cường các phương pháp khảo sát mới như sử dụng robot, cho phép chúng tôi mở rộng quy mô khảo sát, vì chúng có thể hoạt động ở những khu vực nguy hiểm, có cá mập hoạt động.
Bà Melanie Olsen - Viện khoa học Hàng hải Australia.
Hydrus có khả năng hoạt động hoàn toàn tự động không cần truy cập Internet hoặc GPS, trong phạm vi 9km, ở độ sâu lên tới 3000m trong tối đa 3 giờ và có thể quay video 4k đồng thời đưa ra các phân tích theo thời gian thật. Thiết bị cũng sử dụng phương pháp quang trắc để tạo ra các mô hình kỹ thuật số 3D của một khu vực hoặc cấu trúc bằng cách xây dựng các lớp hình ảnh 2D.

Chúng tôi đang nghiên cứu lập bản đồ san hô với Viện Khoa học Hàng hải Australia. Điều chúng tôi đang cố gắng làm là lập bản đồ các khu vực san hô để phát hiện sự thay đổi trong các khu vực đó, sau đó thể sử dụng dữ liệu này để ngoại suy và lập mô hình cho toàn bộ rạn san hô. Một trong những lợi ích của việc sử dụng hệ thống robot là nó có thể quay trở lại cùng một vị trí mọi lúc. Nó chụp ảnh từ mọi góc, điều mà con người khó làm được.
Ông Peter Baker - Công ty Advanced Navigation.
Trải dài khoảng 2.300 km dọc theo bờ biển phía đông bắc Australia, rạn san hô Great Barrier đã chứng kiến 6 đợt tẩy trắng cục bộ kể từ năm 1998. Các nhà khoa học dự đoán nhiều rạn san hô sẽ bị tẩy trắng trong năm nay, sau nhiều tháng nhiệt độ đại dương tăng kỷ lục do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và hiện tượng khí hậu El Nino.

Trong khi các nhà khoa học đang thử nghiệm khả năng phục hồi của các rạn san hô, nhiều tổ chức và các nhà môi trường đang thực hiện các dự án phục hồi rạn san hô để nâng cao nhận thức cộng đồng. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng, thì những nỗ lực này được cho là quá nhỏ bé để ngăn cản san hô biến mất. Ước tính, thế giới có thể mất tới 90% rạn san hô vào năm 2050.


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.
0