Nga tuyên bố sát cánh cùng Iran giữa căng thẳng với Mỹ

Đại sứ thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya ngày 15/1 tuyên bố, Nga sẽ sát cánh cùng người dân Iran, đồng thời kêu gọi Mỹ cùng các đồng minh kiềm chế các hành động liều lĩnh.

Phát biểu trên được ông Nebenzya đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, giữa lúc các cuộc biểu tình tại Iran đang lan rộng, trong khi Washington vẫn để ngỏ khả năng can thiệp quân sự vào Tehran.

Ông Nebenzya nhận định tình hình ở Iran có phần tương tự các “cuộc cách mạng màu”, dù căng thẳng liên quan đến các cuộc biểu tình bạo loạn đã lắng xuống. Đại diện Nga kêu gọi Mỹ và các đồng minh tập trung vào các giải pháp ngoại giao dựa trên luật pháp quốc tế và cân bằng lợi ích các bên, đồng thời khẳng định Moscow sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực đối thoại nhằm duy trì ổn định khu vực.

Có chung quan điểm, Phó đại diện Trung Quốc tại Liên hợp quốc - ông Tôn Lỗi nhấn mạnh, Mỹ cần tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và kiềm chế việc sử dụng vũ lực đối với Iran, cảnh báo bất kỳ hành động quân s nào cũng có thđẩy khu vực vào tình thế nguy hiểm.

Biểu tình ở Iran bùng phát từ cuối năm ngoái sau khi đồng nội tệ rial bị phá giá. Biểu tình ban đầu là các cuộc tuần hành ôn hòa, nhưng sau đó đã biến thành bạo loạn với nhiều khẩu hiệu chống chính phvà các vđụng độ với lực lượng an ninh, dẫn đến thương vong. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đổ lỗi Mỹ và Israel về việc kích động bất ổn và kêu gọi người dân ngăn chặn các phần tử cực đoan lợi dụng tình hình.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời