Thể thao Việt Nam hướng đến Olympic Paris 2024

Olympic Paris 2024 sẽ chính thức khởi tranh vào tháng 7 tới. Ngay từ trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trong khi cả nước có một kỳ nghỉ trọn vẹn, thì các Đội tuyển thể thao quốc gia lại căng mình thi đấu và tập luyện, nhằm đạt được mục tiêu giành từ 12 đến 15 suất tham dự Olympic. Hiện Việt Nam mới có 5 suất chính thức, trong khi đó, thời gian từ nay đến tháng 7 cũng không còn nhiều.

Sau 18 tháng bị án phạt vì doping, từ đầu năm nay, chân chạy Quách Thị Lan đã trở lại tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia. Dự kiến, Quách Thị Lan sẽ cùng đồng đội tham dự giải điền kinh vô địch châu Á 2024 tại Thái Lan vào tháng 6, đây sẽ là cơ hội cuối để điền kinh Việt Nam tranh suất tới Paris.

VĐV Quách Thị Lan (áo đen) sẽ cùng đồng đội tham dự giải điền kinh vô địch châu Á 2024 tại Thái Lan vào tháng 6

VĐV Quách Thị Lan - Đội tuyển Điền kinh Việt Nam chia sẻ: "Em rất vui khi được gọi lên Đội tuyển, được quay trở lại tập luyện và thi đấu. Hiện em và đồng đội đều đang nỗ lực tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới".

Trong số các đội tuyển, bắn súng với lực lượng đông nhất, nên cũng được kỳ vọng sẽ giành thêm suất đến Pháp mùa hè năm nay. Niềm hy vọng số một là nhà vô địch ASIAD 19 Phạm Quang Huy ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam.

Nhà vô địch ASIAD 19 Phạm Quang Huy ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam đang là niềm hy vọng lớn của đội tuyển quốc gia

VĐV Phạm Quang Huy - Đội tuyển Bắn súng Việt Nam cho biết: "Hiện tại, bọn em đang tập luyện rất nhiều và tập trung vào một số bài tập đặc biệt, trong đó có nhiều bài tập về thể lực. Từ nay đến Olympic, bọn em sẽ phải thi đấu rất nhiều nên rất cần có một sức khỏe tốt".

Ngoài tìm kiếm các suất mới tham dự, bắn súng Việt Nam đã chắc chắn có hai suất đã giành được dự Olympic Paris của xạ thủ súng trường Lê Thị Mộng Tuyền và Trịnh Thu Vinh. Hiện tại, các VĐV đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia tại Hà Nội với cường độ cao. Theo HLV trưởng Park Chung-gun, các bài tập của tuyển bắn súng Việt Nam được tập luyện nâng cao về chuyên môn và tâm lý.

Các VĐV đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia tại Hà Nội với cường độ cao

VĐV Lê Thị Mộng Tuyền - Đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết: "Tụi em hiện có tập thêm cả buổi tối nữa. Sắp tới đội cũng sẽ đi tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới. Là một trong hai VĐV đã giành được suất dự Olympic, em rất vui và tự hào. Em cũng chỉ biết sẽ cố gắng hết mình để đạt được thành tích tốt nhất".

Ông Park Chung-gun - HLV trưởng Đội tuyển bắn súng Việt Nam cũng chia sẻ: "Ngoài điền kinh, bắn súng, các đội tuyển khác cũng đang miệt mài tập luyện để phấn đấu có thêm suất chính thức dự Olympic Paris 2024. Mới đây, Cục Thể dục thể thao đã ban hành quy định về chế độ dinh dưỡng đặc biệt, gấp đôi mức bình thường dành cho các vận động viên Olympic. Việc mới có 5 suất tham dự là con số chưa đạt kỳ vọng, và ngành thể thao sẽ tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ các vận động viên một cách tốt nhất trong giai đoạn này".

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/5 đã tới Ả rập Xê út, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du ba nước Trung Đông kéo dài bốn ngày.

HLV Mano Polking cho rằng, trận chung kết sắp tới giữa CLB Công an Hà Nội và đương kim vô địch Thái Lan - Buriram United sẽ hoàn toàn khác, với áp lực lớn hơn và sự thay đổi mạnh mẽ từ đối thủ.

Cảnh sát thủ đô London của Anh đã bắt giữ một người đàn ông 21 tuổi, bị tình nghi đốt phá nhằm gây nguy hiểm đến tính mạng trong vụ hỏa hoạn tại các khu nhà liên quan đến Thủ tướng nước này, Keir Starmer.

LĐLĐ TP. Hà Nội chiều 13/5 đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, biểu dương điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động Thủ đô học tập và làm theo Bác.

Các bác sĩ Bệnh viện K vừa thực hiện thành cuộc công phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo cho bệnh nhân ung thư nội mạc tử cung.

Tại phiên thảo luận chiều 13/5, ý kiến ĐBQH bày tỏ sự đồng tình với việc ban hành Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt luật hóa tinh thần "chấp nhận rủi ro" trong nghiên cứu khoa học.