Thế giới ảo, tội phạm thật

Các hội nhóm ảo trên mạng xã hội kích động người dùng vi phạm pháp luật hoặc thực hiện các hành vi ảnh hưởng đến tính mạng con người đã diễn ra trong nhiều năm gần đây. Hậu quả của các hội nhóm này đã và đang hiện hữu ngoài đời thật, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có các biện pháp nào nhằm ngăn chặn và xử lý triệt để.

Áp lực đồng trang lứa, tổn thương vì sống trong gia đình không hạnh phúc, Hoàng Thị Lan (phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy) đã tham gia vào các hội nhóm tâm sự kín với mong muốn được chia sẻ, đồng cảm và tìm cách vượt qua những tiêu cực.

Khi Hoàng Thị Lan chia sẻ vào trong nhóm: “Mỗi sáng thức dậy biết mình còn sống, đáng sợ hơn là mình chết đi, nhiều khi ước gì không thức dậy nữa. Chết có khi là giải thoát cho chính mình...”, mỗi thành viên trong nhóm này lại “tiếp tay” đẩy Lan đến ý định kết thúc cuộc đời mình, dập tắt những hy vọng sống mong manh cuối cùng.

Ông bà ta có câu "chọn bạn mà chơi" và với sự phát triển của mạng xã hội, nhiều người giờ cho rằng cần có thêm câu "chọn hội mà vào". Bởi đằng sau mục đích muốn tìm kiếm những người cùng chia sẻ, có thể những người lập ra các hội nhóm này còn có mục đích trục lợi.

Hội nhóm ảo nhưng hậu quả thật đã và đang trở thành mối nguy hiểm dẫn đến nhiều loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm vị thành niên.

Nhóm đối tượng gây rối trật tự vào ban đêm bị Công an quận Thanh Xuân bắt giữ.

Mới đây, một nhóm gồm 12 đối tượng đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, tụ tập và bàn bạc phương thức phạm tội trên hội nhóm kín, cứ vào ban đêm, cả nhóm tập hợp đuổi đánh người đi đường vì thấy “ngứa mắt”. Sau khi nhận tin báo, Công an quận Thanh Xuân đã bố trí lực lượng, tổ chức chia ca trinh sát, mật phục địa bàn từ 22h đêm đến sáng ngày hôm sau nhằm rà soát, truy tìm dấu vết, bắt giữ nhóm thanh niên trên.

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua, tội phạm bạo lực, bao gồm cả những vụ giết người, cướp của trong nhóm vị thành niên có xu hướng tăng, ở cả thành thị và nông thôn. Một trong những lý do ảnh hưởng tới loại tội phạm này là sự xuất hiện của những hội nhóm rủ rê vi phạm pháp luật trên mạng xã hội.

Nhóm "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều", trong năm 2023 đã gây ra đến 3 vụ cướp ngân hàng gây xôn xao dư luận.

Những bài viết tác động tới tâm lý của người dùng mạng, từ đó chi phối cả hành vi của họ. Chỉ tính riêng nhóm "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều", trong năm 2023 đã gây ra đến 3 vụ cướp ngân hàng gây xôn xao dư luận. Đây không còn là hồi chuông cảnh báo về hệ lụy mà các hội nhóm xấu trên mạng tạo ra, nó đã trở thành mối nguy hại trầm trọng cần cơ quan chức năng can thiệp và có hướng xử lý triệt để.

Pháp luật không “dung thứ” cho các đối tượng phạm tội. Bất kỳ nguy cơ nào tạo điều kiện cho việc vi phạm pháp luật xảy ra đều đáng bị lên án. Muốn vậy, mỗi người cần có sự chọn lọc thông tin và có thái độ bài trừ những nội dung tiêu cực. Khi thấy bản thân hay người thân có những dấu hiệu về tâm lý, cần tìm đến những người có chuyên môn để tìm biện pháp điều trị phù hợp, tránh những chuyện không mong muốn xảy ra.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Công an tỉnh Nghệ An ngày 20/5 đã phá thành công Chuyên án vận chuyển, buôn bán pháo nổ xuyên quốc gia, bắt giữ hai đối tượng và thu giữ khoảng 1,5 tấn pháo các loại.

Sở Y tế TP. HCM vừa phát hiện nhiều sai phạm và ban hành quyết định thu hồi tổng cộng 70 số công bố tiêu chuẩn, áp dụng đối với các sản phẩm thiết bị y tế được xác định khai báo không đúng quy định.

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với quy mô đặc biệt lớn và điều gây bất ngờ trong vụ án này chính từ công nghệ sản xuất ra những TPCN giả với một quy trình 'không tưởng'.

Tối 19/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên để điều tra tội lừa dối khách hàng. Ngoài ra, có 4 bị can khác là lãnh đạo trong công ty CP Asia Life cũng bị khởi tố về tội 'Sản xuất hàng giả là thực phẩm'.

Các loại xe tự chế có ưu điểm dễ luồn lách vào ngõ nhỏ, vận chuyển hàng hóa cơ động nên vẫn được nhiều người sử dụng, bất chấp nguy cơ mất an toàn giao thông trên đường.

Ông Hoàng Quốc Hùng, cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, bị cáo buộc nhận hối lộ 39 tỷ đồng.