Tháo gỡ vướng mắc để khơi dòng du lịch sông Hồng

Với tiềm năng sẵn có, tuyến du lịch sông Hồng có thể trở thành một sản phẩm du lịch đặc sắc. Tuy nhiên, để khai thác một cách bài bản, cần sự chung tay của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng.

Theo các chuyên gia, để khai thác một cách bài bản tuyến du lịch sông Hồng thì cần có 4 bến thủy nội địa đủ tiêu chuẩn kỹ thuật. Nhưng hiện tại, Hà Nội chỉ có bến Chương Dương Độ là đáp ứng được các yêu cầu, còn lại hầu hết đều là bến đò ngang dân sinh, bến tạm, không bảo đảm an toàn cho du khách.

Ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện phát triển du lịch châu Á cho biết: “Chúng ta đều biết, các thành phố khác như: sông Hàn (Đà Nẵng) đã phát triển rất tốt các tuyến du lịch trên sông hay như dòng sông Sài Gòn đã thu hút được một lượng khách lớn. Đối với sông Hồng thì thực sự là có vấn đề, đó chính là nút thắt về mặt bến đỗ, quy hoạch cho hành trình này và kể cả việc cấp phép cho hệ thống tàu cũng rất khó khăn”.

Bên cạnh đó, việc thiếu các sản phẩm du lịch đa dạng và sự hạn chế trong việc lựa chọn thời gian trải nghiệm tuyến cũng gây ra những bất tiện cho du khách khi chọn hình thức du lịch đường thủy.

Ông Vũ Văn Tuyên, Tổng Giám đốc Travelogy Việt Nam cho biết: “Khó khăn về việc chưa có nhiều sự lựa chọn cho khách: hiện nay chỉ có hai con tàu lớn với số lượng 74 hoặc hơn 40 chỗ; mặt khác lại không có tour hằng ngày nên hành khách sẽ phải bao trọn tuyến hoặc sẽ phải đợi đến cuối tuần có đông khách đặt thì mới có thể trải nghiệm được, đây là một trong những điểm khó khăn của các đơn vị lữ hành”.

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết: “Hạ tầng, bến bãi của Hà Nội vẫn còn hạn chế. Bên cạnh đó, dù đã đầu tư rất nhiều nhưng chúng ta mới chỉ khai thác một số điểm du lịch dọc tuyến. Phương hướng sắp tới của Sở trong việc cải thiện các vướng mắc trong khai thác du lịch sông Hồng là kết nối nhiều hơn các điểm này và đầu tư hạ tầng để gia tăng trải nghiệm của khách du lịch”.

Với tiềm năng sẵn có, tuyến du lịch sông Hồng có thể trở thành một sản phẩm du lịch đặc sắc. Tuy nhiên, để khai thác một cách bài bản, cần sự chung tay của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng. Trong đó, cần chú trọng đầu tư nâng cấp hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và quảng bá hình ảnh du lịch sông Hồng bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, từ đó góp phần thúc đẩy du lịch và kinh tế địa phương phát triển.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lễ trao giải thưởng kiến trúc quốc gia 2024-2025 đã diễn ra tối 20/5, tại Nhà hát Lớn.

Công an tỉnh Nghệ An ngày 20/5 đã phá thành công Chuyên án vận chuyển, buôn bán pháo nổ xuyên quốc gia, bắt giữ hai đối tượng và thu giữ khoảng 1,5 tấn pháo các loại.

Sở Y tế TP. HCM vừa phát hiện nhiều sai phạm và ban hành quyết định thu hồi tổng cộng 70 số công bố tiêu chuẩn, áp dụng đối với các sản phẩm thiết bị y tế được xác định khai báo không đúng quy định.

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với quy mô đặc biệt lớn và điều gây bất ngờ trong vụ án này chính từ công nghệ sản xuất ra những TPCN giả với một quy trình 'không tưởng'.

Phải quy rõ trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Thường trực Chính phủ vừa qua.

Tối 19/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên để điều tra tội lừa dối khách hàng. Ngoài ra, có 4 bị can khác là lãnh đạo trong công ty CP Asia Life cũng bị khởi tố về tội 'Sản xuất hàng giả là thực phẩm'.