Thành phố Krasnogorovka trên đà thất thủ
Quân Nga chiếm gần một nửa Krasnogorovka
Kết quả của các đợt tấn công từ phía Nga là tiểu khu Solnechny đã bị bao vây và các đơn vị Ukraine buộc phải rút lui về hướng bệnh viện trung tâm để bảo toàn lực lượng.
Quân Nga đã chiếm được các tòa nhà cao tầng ở phía Đông Nam công viên Trung tâm. Các nhóm xung kích Nga đã tiến vào khu vực các tòa nhà tư nhân ở phía bắc thành phố.

Rất có thể việc quân đội Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn Krasnogorovka chỉ là vấn đề thời gian. Một trung úy Ukraine có biệt danh “Alex” cho biết trên kênh Telegram của mình: “Mọi thứ ở Krasnogorovka thật tồi tệ, quân Nga đang tấn công từng góc phố trong khi các đơn vị của chúng tôi đã kiệt sức”.
Viên sĩ quan nói thêm rằng phần chính của thành phố đã bị kiểm soát.
Không thể hiểu tại sao không có sự quan tâm đến việc phòng thủ của thành phố này, như với Bakhmut, Avdiivka hay bây giờ là Chasov Yar.
Chúng tôi đã bảo vệ Krasnogorovka được nửa năm, giao tranh ác liệt đã diễn ra ở khu vực nội đô được 6 tháng, nhưng không có sự hỗ trợ chính đáng nào về việc này.
Theo trung úy Ukraine có biệt danh “Alex”.
Một bước đột phá mới ở Kupyansk
Gần đây, hỏa lực tấn công của không quân và pháo binh Nga đã tập trung vào hướng thị trấn Kupyansk, phía đông tỉnh Kharkov. Các cuộc tấn công nhắm tới các cây cầu và cầu vượt, nơi sự di chuyển của thiết bị và nhân lực của phía Ukraine được theo dõi chặt chẽ bởi quân đội Nga.
Tại khu vực Sinkovka, các đơn vị quân đội Nga đã đánh bật quân Ukraine từ một số vị trí và tiến về phía Nam hướng tới Petropavlovka.
Stelmakhovka, phía nam làng Myasozharovka (trước đây gọi là Artemovka) đã nằm trong sự kiểm soát của quân Nga. Các lực lượng Moscow đã tiến gần đến ngôi làng và đang cố gắng mở rộng vùng kiểm soát ở phía bắc Myasozharovka.
Tin tức lộn xộn ở Chasov Yar
Tại tiểu khu Kanal, Nga tiếp tục tấn công với mục tiêu đẩy quân Ukraine ra ngoài kênh đào. Ở phía tây thành phố, quân Nga tấn công các vị trí của đối phương bằng hệ thống súng phun lửa hạng nặng và máy bay không người lái.
Phía bắc Chasov Yar, phía Ukraine đưa quân dự bị vào trận và tiến hành phản công ở khu vực Kalinovka.

Người phát ngôn của tiểu đoàn “Khortitsa” thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, Nazar Voloshin, tuyên bố rằng các đơn vị Ukraine đã đẩy lùi hoàn toàn quân Nga ra khỏi tiểu khu Kanal ở Chasov Yar. Đây là quận cực đông của thành phố, nằm phía sau kênh đào Seversky Donets - Donbass.
Bản đồ trực tuyến “Deep State” chỉ ra rằng một nửa khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của Nga và nửa còn lại nằm trong vùng xám. Điều đó có nghĩa rằng giao tranh vẫn sẽ rất dữ dội tại Chasov Yar.
Hơn 400 binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu ở Avdiivka
Giao tranh tiếp tục diễn ra dọc theo tuyến đường sắt phía Tây Ocheretino. Quân đội Nga tiếp tục chiến dịch giành quyền kiểm soát khu vực phía Tây Sokol. Họ đã mở rộng thêm được 1 km từ Novoaleksandrovka về phía Vozdvizhenka và cũng tiến thêm về phía Bắc Sokol 0,5 km.
Cuộc giao tranh diễn ra ở ngoại ô phía Đông Evgenovka, ngoại ô Novopokrovskoye, ngoại ô phía Nam Kalinovo và ngoại ô phía Nam Alexandropol. Tại khu vực này, có tới 405 quân Ukraine, một xe tăng, một xe bộ binh, ba xe bán tải, một pháo phản lực Msta-B và một đơn vị pháo tự hành D-30 bị loại khỏi vòng chiến đấu. Ngoài ra, quân đội Nga còn đẩy lùi một cuộc phản công của đối phương ở khu vực Yasnobrodovka.
Báo cáo tổng kết của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng quân đội Nga thuộc cánh quân “Miền Nam” đã giành quyền kiểm soát làng Razdolovka ở Cộng hoà Donetsk và chiếm giữ các vị trí thuận lợi hơn.

Một tuần khó khăn cho Ukraine
Theo kênh Telegram của Bộ Quốc phòng Nga, trong tuần qua, quân Nga đã tấn công phá hủy trang thiết bị và gây thiệt hại nặng về nhân lực cho ba lữ đoàn bộ binh, hai lữ đoàn xe cơ giới và hai lữ đoàn dù của Ukraine.
Phía Nga cho biết họ loại khỏi vòng chiến đấu 4.410 quân, hai xe tăng, 8 xe bọc thép, 48 phương tiện xe cơ giới, 39 khẩu pháo dã chiến, trong đó có 11 khẩu pháo M777 và M198 do Mỹ sản xuất. Bảy trạm tác chiến điện tử “Enklav”, “Bukovel” và 25 kho đạn dược của quân đội Ukraina đã bị tiêu diệt và phá hủy.
Cánh quân “Trung tâm” của Nga đã cải thiện vị trí dọc chiến tuyến và đánh vào đội hình gồm bốn đơn vị xe cơ giới, hai đơn vị bộ binh và hai lữ đoàn phòng không của Ukraine, đồng thời đẩy lùi 39 đợt phản công. Cánh quân này đã loại khỏi vòng chiến đấu 2.950 binh sĩ Ukraine, ba xe tăng, 6 xe bọc thép, trong đó có hai xe Bradley, 30 xe và 42 khẩu pháo dã chiến, trong đó có 6 pháo M777.


Truyền thông Ukraine đưa tin, Nga đóng cửa không phận trên khu vực thao trường quân sự và bãi phóng tên lửa Kapustin Yar từ ngày 12-13/5. Điều này làm dấy lên đồn đoán về khả năng nước này sẽ tiến hành một vụ phóng tên lửa đạn đạo.
Pakistan đã khởi động chiến dịch quân sự mang tên “Bunyan-ul-Marsoos” vào ngày 10/5, nhằm trả đũa các động thái được cho là khiêu khích và tấn công quân sự từ phía Ấn Độ. Chiến dịch bao gồm các cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa Fateh nhắm vào nhiều cơ sở quân sự Ấn Độ.
Pakistan cho biết vào sáng 10/5, Ấn Độ đã bắn tên lửa vào ba căn cứ không quân của nước này, bao gồm một căn cứ gần Thủ đô Islamabad. Tuy nhiên, hệ thống phòng không Pakistan đã đánh chặn hầu hết các tên lửa này.
Ngay từ khi giành độc lập khỏi thực dân Anh vào năm 1947, Ấn Độ và Pakistan đã có ba lần đối đầu vì tranh chấp lãnh thổ, đặc biệt tại khu vực Kashmir – một vùng núi chiến lược mà cả hai đều tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, cuộc xung đột lần này có điểm khác, chủ yếu diễn ra dưới hình thức đụng độ quy mô nhỏ, chiến tranh thông tin, hoặc các hoạt động bán quân sự ở biên giới.
Quân đội Pakistan ngày 10/5 tố cáo Ấn Độ phóng thêm một loạt tên lửa nhắm vào ba căn cứ không quân của nước này. Islamabad đã phát động chiến dịch quân sự đáp trả hành động gây hấn của New Delhi.
Quân đội Ấn Độ ngày 9/5 cáo buộc Pakistan tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và các loại vũ khí khác dọc biên giới phía Tây Ấn Độ, từ đêm ngày 8/5 đến rạng sáng 9/5.
0