Thành phố Birmingham tuyên bố vỡ nợ

Đây là thành phố thứ 2 của Vương quốc Anh tuyên bố vỡ nợ và dừng mọi khoản chi tiêu không cần thiết.
Thành phố Birmingham (Anh) tuyên bố vỡ nợ.

 

Thông báo vỡ nợ được Hội đồng thành phố Birmingham công bố ngày 5/9, sau khi được yêu cầu trả các khoản lương bằng nhau với tổng giá trị lên tới 760 triệu Bảng (956 triệu USD). Đi kèm với thông báo vỡ nợ, thành phố Birmingham cũng tạm dừng mọi chi tiêu, ngoại trừ các dịch vụ thiết yếu.

Bà Sharon Thompson - phó lãnh đạo Hội đồng thành phố cho biết, họ đang phải đối mặt với các vấn đề dài hạn, bao gồm cả trách nhiệm chi trả lương bằng nhau. Bên cạnh đó, bà Thompson nói rằng đảng cầm quyền ở Anh phải chịu trách nhiệm cho việc Birmingham mất đi 1 tỷ Bảng tiền tài trợ.

Theo truyền thông Anh, ngân sách của Birmingham được dự báo sẽ thâm hụt 87 triệu bảng Anh (109 triệu USD) trong năm tài khóa 2023-2024.

"Việc quản lý ngân sách được thực hiện bởi các hội đồng địa phương. Chính phủ đã thường xuyên hợp tác để giúp các địa phương có thể thu chi hợp lý. Ngoài ra, các hội đồng cũng được yêu cầu phải sử dụng tốt nhất tiền thuế của người dân", phát ngôn viên của Thủ tướng Rishi Sunak cho biết.

Thành phố Birmingham hiện là đô thị lớn thứ hai của Anh sau thủ đô London với dân số hơn 1,1 triệu người. Đây là một trung tâm thương mại quốc tế lớn, chủ yếu phát triển ngành dịch vụ.

(Nguồn: Tổng hợp)

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.