Tháng 8 nóng kỷ lục trên toàn cầu
Nhiệt độ không khí bề mặt trung bình toàn cầu là 16,82⁰C trong tháng 8/2023, cao hơn 0,71⁰C so với mức trung bình của tháng 8 trong giai đoạn 1991-2020 và cao hơn 0,31⁰C so với kỷ lục trước đó ghi nhận vào tháng 8/2016.
Ước tính tháng 8 năm nay nóng hơn khoảng 1,5 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp trong giai đoạn 1850-1900.
Hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5 độ C là cam kết trọng tâm của thoả thuận được 196 quốc gia thống nhất tại Paris (Pháp) vào năm 2015.
Tháng 7 năm 2023 vẫn là tháng nóng nhất từng được ghi nhận, trong khi kỷ lục của tháng 8 khiến mùa hè ở bán cầu bắc trở thành tháng nóng nhất kể từ khi các kỷ lục bắt đầu được ghi nhận vào năm 1940.
Tính đến thời điểm này năm 2023 vẫn là năm nóng thứ hai được ghi nhận, chỉ sau năm 2016 một chút. Liệu những tháng còn lại của năm 2023, nhiệt độ sẽ ra sao, khi các hiện tượng biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp.


Thủ đô Seoul, Hàn Quốc vừa tổ chức một cuộc thi vô cùng đặc biệt mà người tham gia chỉ cần ngồi yên và không làm gì cả.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra cảnh báo sẽ áp đặt mức thuế cao hơn đối với những quốc gia không đạt được thỏa thuận với Washington.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/5 tuyên bố rằng, ông sẵn sàng gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngay khi có thể.
Trợ lý của Tổng thống Nga, ông Vladimir Medinsky cho biết, Nga và Ukraine đã đồng ý trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên trong những ngày tới.
Nga và Ukraine ngày 16/5 đã đạt được thỏa thuận trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong các cuộc đàm phán hòa bình kéo dài giữa hai quốc gia kể từ khi cuộc xung đột bùng phát.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố rằng, tại Hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6 tới, tất cả các nước thành viên của NATO sẽ nhất trí về mục tiêu chi 5% GDP cho quốc phòng trong thập kỷ tới.
0