Tháng 3, Hà Nội sẽ công bố phương án thi vào 10

Năm nay là năm cuối cùng của lứa học sinh lớp 9 thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Việc thi 3 hay 4 môn để vào lớp 10 công lập đang là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của phụ huynh và học sinh. Dự kiến trong tháng 3 này, Hà Nội sẽ công bố phương án thi vào lớp 10 các trường công lập trên địa bàn Hà Nội.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là chặng đường nước rút của học sinh cuối cấp, đặc biệt là học sinh lớp 9. Theo Công văn số 3638 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác thi, tuyển sinh và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2023-2024, thì với kỳ thi tuyển sinh vào 10: Nếu có môn thi thứ tư, Hà Nội sẽ công bố vào tháng 3 này. Nhiều địa phương đã chốt chỉ thi 3 môn. Đây cũng là mong muốn chung của thầy và trò nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội.

Trước thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu dừng tuyển sinh lớp 10 bằng chứng chỉ ngoại ngữ Ielts, khá nhiều học sinh và phụ huynh lo lắng. Tuy nhiên theo các nhà trường việc này không ảnh hưởng nhiều tới kỳ thi vào 10 của Hà Nội vì Hà Nội không có chủ trương tuyển thẳng vào lớp 10 công lập bằng chứng chỉ ngoại ngữ.

Hà Nội không có chủ trương tuyển thẳng vào lớp 10 công lập bằng chứng chỉ ngoại ngữ.

Năm học 2024-2025 này, về phương thức tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội áp dụng phương thức thi tuyển. Trong đó, bao gồm 3 môn thi bắt buộc là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Nếu có môn thi thứ tư, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố trong tháng 3/2024. Môn thi thứ tư được chọn theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên trong số các môn học theo chương trình giáo dục trung học cơ sở hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất Quốc hội dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi nội dung: Học sinh tốt nghiệp cấp 2 chỉ cần hiệu trưởng xác nhận thay vì cấp bằng. Sự thay đổi này phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp và xu thế quốc tế.

Từ khóa “tự học” và “học suốt đời” được nhấn mạnh như sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Bác Hồ với giáo dục, giáo dục với Bác Hồ”.

Trong môi trường giáo dục, quyết định kỷ luật có thể mang lại động lực cho học sinh, nhưng ngược lại cũng có thể làm các em xấu hổ, dẫn đến suy nghĩ tiêu cực. Kỷ luật nên xuất phát từ tình yêu thương, sự bao dung và tôn trọng học trò, không làm tổn thương các em.

5 trường THCS chất lượng cao ở Hà Nội thu học phí lớp 6 từ 3,6-5,78 triệu đồng một tháng, tương đương nhiều trường tư.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phối hợp với Thành đoàn Hà Nội, Sở Nội vụ và UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2025, vào sáng 11/5.

Trong bối cảnh Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực, các trường học tại Hà Nội đã chủ động nhiều giải pháp để hỗ trợ học sinh lớp 12 ôn tập hiệu quả.