Tham vấn chính trị hai Bộ Ngoại giao Việt Nam - Iran lần thứ 7

Trong không khí tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu và Trợ lý Bộ trưởng Reza Zabib đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của mỗi nước, đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, nông nghiệp, giáo dục…
Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu khẳng định, Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Iran, đồng thời đề xuất một số biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn cấp cao; đề nghị Iran tăng cường nhập khẩu các hàng nông sản của Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực y tế…
Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu thông báo Việt Nam đã chính thức mở cửa trở lại cho khách du lịch quốc tế và mong muốn hai bên tích cực phối hợp để tăng cường hợp tác du lịch giữa hai nước, coi đây là một động lực quan trọng để phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.
Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Reza Zabib đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới cũng như thành công của Việt Nam trong việc kiểm soát dịch Covid-19; khẳng định Iran sẵn sàng đẩy mạnh quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.
Hai bên nhất trí một số biện pháp cụ thể để thúc đẩy quan hệ hợp tác trong thời gian tới như tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (8/1973 - 8/2023), tích cực chuẩn bị các nội dung cụ thể, thiết thực cho kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Iran, tăng cường hợp tác nghị viện, giao lưu nhân dân, đẩy nhanh đàm phán và ký kết các khuôn khổ hợp tác mới trong lĩnh vực tư pháp, nông nghiệp và giáo dục, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, thủy sản, du lịch…
Tại cuộc tham vấn, hai bên cũng trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm./.


Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 17/4 đã cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.
Bộ Tư pháp đề xuất tạm ngừng xuất cảnh với cá nhân và cắt điện, nước với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, tại chương trình Phiên họp thứ 44 chiều ngày 16/4.
Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, diễn ra ngày 16/4, đã được truyền hình, phát thanh trực tiếp để nhân dân cả nước theo dõi, từ đó tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đảng viên và nhân dân.
Tại Hội nghị Trung ương 11 (khóa XIII), Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng có trách nhiệm tiếp tục nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, thấu tháo, kỹ lưỡng các nội dung của Nghị quyết; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện, trong đó chú trọng xây dựng công tác cán bộ.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vào sáng 16/4, tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội.
0