Thái Lan sẽ trưng cầu dân ý về biên giới với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, chính phủ sẽ đề xuất một cuộc trưng cầu dân ý về việc có nên hủy bỏ hai thỏa thuận phân định biên giới với Campuchia hay không?

Nội các vừa chính thức tuyên thệ nhậm chức chỉ mới được ít ngày, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã đưa ra tuyên cáo chính sách bất ngờ cả về đối nội lẫn đối ngoại khi đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý ở Thái Lan về huỷ bỏ hai thoả thuận với Campuchia liên quan đến biên giới chung trên bộ và trên biển giữa hai nước. Hai thoả thuận này là Bị vong lục ký kết năm 2000 về giám sát và phân định biên giới chung trên đất liền và thoả thuận ký kết năm 2001 về hợp tác và cùng khai thác tài nguyên trên biển.

Thủ tướng Thái Lan cho biết, chính phủ đã kiến nghị với hạ viện và nếu được hạ viện chấp thuận, cuộc trưng cầu dân ý đặc biệt này sẽ được tiến hành đồng thời với cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm tới ở Thái Lan.

Động thái này của ông Charnvirakul gây bất ngờ đối với cả trong lẫn ngoài Thái Lan, đặc biệt đối với Campuchia bởi hai lý do:

Thứ nhất, nếu cuộc trưng cầu dân ý này được tiến hành, kết quả chắc chắn sẽ đa số đồng ý huỷ bỏ hiệu lực của cả hai thỏa thuận trên, tức là Thái Lan và Campuchia sẽ phải giải quyết lại với nhau từ đầu mọi vấn đề liên quan đến việc phân định, quản lý và giám sát biên giới chung trên bộ và trên biển.

Thứ hai, Thái Lan và Campuchia vừa trải qua cuộc xung khắc biên giới kéo dài 5 ngày, quan hệ giữa hai nước hiện vẫn rất trắc trở, phức tạp và tế nhị. Việc tổ chức cuộc trưng cầu dân ý ở Thái Lan về rút khỏi hai thoả thuận biên giới với Campuchia trong thực trạng quan hệ song phương như vậy không khác gì đổ thêm dầu vào lửa bất hoà hiện tại giữa hai nước. Mối quan hệ song phương này càng thêm khó có thể sớm nhanh chóng được cải thiện.

Dù chưa biết diễn biến tiếp theo của chuyện này sẽ thế nào, Chính phủ của Thủ tướng Charnvirakul đã thể hiện quan điểm và chủ định. Điều này đã tạo nên thế cục đối nội và đối ngoại mới có lợi cho phe cánh chính trị của ông Charnvirakul trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Thực chất, ý tưởng về tổ chức cuộc trưng cầu dân ý đặc biệt là tranh thủ các lực lượng dân tộc chủ nghĩa ở Thái Lan, biến chuyện biên giới giữa Thái Lan và Campuchia trở thành một nội dung vận động tranh cử rất đắc dụng. Ông Charnvirakul nhằm trúng vào thực trạng tâm lý và tình cảm phổ biến hiện tại của người dân Thái Lan liên quan đến đụng độ quân sự mới rồi giữa Thái Lan và Campuchia.

Chiêu thức này có thể đem lại cho phe cánh chính trị cầm quyền hiện tại ở Thái Lan lợi thế nổi trội đặc biệt trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Đồng thời, ông Charnvirakul chủ ý dùng sự phán quyết ủng hộ của người dân thể hiện ở kết quả cuộc trưng cầu dân ý để làm chỗ dựa và tăng thế về chính trị cũng như pháp lý quốc gia trong công chuyện xử lý bất hoà biên giới giữa Thái Lan và Campuchia hiện tại cũng như trong tương lai.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời