Thái Lan: Động đất mạnh làm rung chuyển thủ đô Bangkok

Trưa ngày thứ Sáu 28/3, một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter đã khiến thủ đô Bangkok, Thái Lan trải qua những chấn động mạnh mẽ.

Theo thông báo từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) và Trung tâm Khoa học Địa chất GFZ của Đức, trận động đất xảy ra với độ sâu chỉ 10 km và tâm chấn được xác định ở khu vực miền trung Myanmar, gần biên giới với Thái Lan.

Trận động đất diễn ra đã khiến các tòa nhà ở Bangkok rung lắc dữ dội. Thành phố thủ đô của Thái Lan, nơi sinh sống của hơn 17 triệu người, chứng kiến một tình huống hỗn loạn khi cư dân sống trong các tòa nhà cao tầng vội vã sơ tán. Hệ thống chuông báo động trong các tòa nhà, khách sạn và chung cư đã vang lên cảnh báo người dân về sự nguy hiểm, khiến mọi người vội vã đổ ra đường phố.

Chính quyền Bankok yêu cầu người dân ra khỏi các trung tâm thương mại.

Khu vực trung tâm thành phố, vốn là nơi tập trung nhiều khu chung cư cao tầng, nhiều người dân phải tạm thời dừng lại trên đường phố. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có báo cáo về thiệt hại nghiêm trọng hay thương vong do trận động đất gây ra.

Người dân Bangkok vội vã chạy ra khỏi các tòa nhà sau khi cảm thấy rung lắc mạnh.

Theo các nhân chứng, nhiều hồ trên các khu vực cao ở Bangkok cũng bị ảnh hưởng bởi các rung lắc mạnh, tạo ra những làn sóng dữ dội trong lòng hồ.

"Tôi nghe thấy tiếng động đất và đang ngủ trong nhà, tôi chạy thật nhanh ra khỏi tòa nhà trong bộ đồ ngủ", Duangjai, một cư dân của thành phố du lịch nổi tiếng Chiang Mai, nói với hãng thông tấn AFP của Pháp sau khi cảm nhận được cơn rung lắc ở miền bắc và miền trung Thái Lan.

Một phóng viên AFP tại thành phố Naypyidaw ở phía nam Sagaing cho biết các con đường đã bị cong vênh do sức mạnh của trận động đất. Trong khi đó, tại các tòa nhà, nhiều mảng trần nhà vỡ, rơi tung tóe .

"Chúng tôi đã bắt đầu tìm kiếm và đi vòng quanh Yangon để kiểm tra thương vong và thiệt hại. Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa có thông tin nào", một sĩ quan từ Cục Cứu hỏa Myanmar cho biết. Yangon nằm cách Sagaing khoảng 620 km về phía nam.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho biết bà đã hủy bỏ chuyến thăm chính thức tới đảo Phuket ở phía nam để tổ chức một "cuộc họp khẩn cấp".

Tâm chấn của trận động đất được xác định ở miền trung Myanmar, cách thành phố Monywa khoảng 50 km về phía đông. Mặc dù trận động đất đã gây chấn động mạnh tại thủ đô Bangkok và các khu vực xung quanh, nhưng hiện chưa có thông tin chi tiết về thiệt hại hoặc tình hình ở Myanmar. Các cơ quan chức năng và nhà khoa học đang tiếp tục theo dõi tình hình và đánh giá tác động của trận động đất đối với cả hai quốc gia.

Ngoài Thái Lan, các cơn chấn động cũng được cảm nhận ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc. Cơ quan động đất của Bắc Kinh đo được cường độ là 7,9 độ richter.

Người dân Bangkok vội vã chạy ra khỏi các tòa nhà sau khi cảm thấy rung lắc mạnh.

Các chuyên gia địa chất cũng đã cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn khi động đất có thể tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực này trong những ngày tới, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều tòa nhà cao tầng và công trình lớn tại Bangkok không khả năng chống chịu trước các trận động đất có cường độ mạnh. Các cơ quan chức năng của Thái Lan đã triển khai các biện pháp kiểm tra an toàn và khẩn cấp tại các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác trong thời gian tới.Chúng ta còn biết gì về trận động đất này nữa?

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã thu hồi hàng nghìn thị thực và nhấn mạnh chính quyền vẫn còn nhiều việc phải làm để siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết, Giáo hoàng Leo XIV đã xác nhận qua điện thoại với bà về việc sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Vatican.

Giá gạo tại Nhật Bản tính đến ngày 20/5 đã tăng liên tục trong hơn 10 tuần, gần như gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, khiến nhiều người dân phải giảm lượng tiêu thụ hoặc chuyển sang các loại thực phẩm thay thế.