Thái Lan có thêm nhiều tòa nhà rung lắc

Nhiều người chạy thoát ra khỏi các tòa nhà ở Bangkok vào sáng 31/3, trước báo cáo về rung lắc và vết nứt được tìm thấy trong các tòa nhà. Tuy nhiên, chính quyền bác bỏ và cho biết đây là báo động giả.

Các cuộc sơ tán diễn ra vào khoảng 10 giờ sáng. Các cơ sở bị ảnh hưởng bao gồm Tòa nhà A của Khu phức hợp chính phủ trên đường Chaeng Watthana, tòa nhà Bộ Lao động ở quận Din Daeng và khu tòa án trên đường Ratchadaphisek.

Các kỹ sư thành phố Bangkok cho biết các vết nứt không phải là mới, chúng đã hình thành trong loạt trận động đất hôm thứ sáu ngày 28/3 có tâm chấn ở Myanmar và các tòa nhà vẫn an toàn.

Người dân được sơ tán khỏi Khu phức hợp chính phủ trên đường Chaeng Watthana. Nguồn: Bangkok Post.

Người dân cũng được di tản khỏi trụ sở Ngân hàng Nhà ở Chính phủ (quận Huai Khwang), Tòa án Hình sự (Ratchadaphisek) và Văn phòng An sinh Xã hội (Din Daeng). Cục Thuế đã ra lệnh cho nhân viên tại trụ sở chính ở quận Phaya Thai làm việc tại nhà. Bệnh viện Taksin ở quận Klong San và các tòa nhà cao tầng trên đường Silom và đường Vibhavadi Rangsit cũng được sơ tán.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan Sabeeda Thaised cho biết, các kỹ sư công trình công cộng đã kiểm tra cấu trúc xây dựng tại Khu phức hợp Chính phủ và đánh giá chúng an toàn đối với người dân.

Trong buổi sáng 31/3, tổng cộng xuất hiện 15 dư chấn ở Myanmar nhưng chúng rất nhỏ và không ảnh hưởng đến Thái Lan. Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cũng xác nhận dư chấn ở Myanmar không ảnh hưởng đến nước này.

Tính đến cuối ngày 30/3, đã có ít nhất 18 người thiệt mạng tại Thái Lan - do trận động đất mạnh xảy ra ở Myanmar trước đó hai ngày. Cơ quan Quản lý đô thị Bangkok cho biết hiện vẫn còn 78 người vẫn mất tích trong vụ sập tòa nhà hơn 30 tầng đang xây dựng, là dự án Văn phòng Tổng kiểm toán Thái Lan.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.