Siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng
Từ nay đến ngày 1/7, chính quyền cấp huyện sẽ chấm dứt thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và dừng hoạt động. Đây là thời gian chuyển tiếp quan trọng, nhạy cảm, dễ xảy ra tình trạng lợi dụng để vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, gây ra nhiều khó khăn trong công tác quản lý. Do đó, ngoài việc duy trì kỷ cương, kỷ luật hành chính và bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục, chính quyền các địa phương luôn xác định việc siết chặt quản lý đất đai là nhiệm vụ trọng tâm.
Một trường hợp đổ phế thải, đặt container lấn chiếm đất nông nghiệp vừa bị chính quyền xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai phát hiện và kịp thời ngăn chặn. Trước tình hình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn biến phức tạp, xã Thanh Thùy cùng nhiều địa phương khác ở huyện Thanh Oai đã và đang tập trung kiểm tra, rà soát để phát hiện, ngăn chặn các vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.
Không riêng xã Thanh Thùy, chính quyền các địa phương cũng đang tăng cường các biện pháp quản lý đất đai, trật tự xây dựng; áp dụng chế tài mạnh như cắt điện, cắt nước đối với các trường hợp cố tình vi phạm; xử phạt các phương tiện công nông, xe tự chế; yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng ký cam kết hoạt động đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.
Trong bốn tháng đầu năm 2025, huyện Thanh Oai đã xử lý 175 trường hợp vi phạm đất đai. Trong đó, 101 trường hợp đã được xử lý dứt điểm. Hiện địa phương đang tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ để xử lý, cưỡng chế 74 trường hợp còn lại.
Ông Nguyễn Thế Toàn - Chủ tịch UBND xã Thanh Thuỳ, huyện Thanh Oai cho biết: "Hiện nay chúng tôi cũng đã ra thông báo tuần tra kiểm soát 24/24. Trong đó có các lực lượng như là công an và bộ phận địa chính, lực lượng an ninh cơ sở tại địa bàn, các đồng chí trưởng thôn là cánh tay nối dài của chính quyền của xã Thanh Thùy đã phát huy được hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả trong công tác quản lý đất đai".
Những ngày đầu tháng 6, công tác quản lý trật tự xây dựng đang được tăng cường, siết chặt. Cùng với đó, các địa phương, đơn vị cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nội dung chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, đầu tư công, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn. Không để xảy ra tình trạng lợi dụng thời điểm triển khai các kết luận của Trung ương về sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính để thực hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư công, quản lý đô thị, trật tự xây dựng.


Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh các cơ quan chủ động xây dựng phương án sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí nguồn lực tại phiên họp 46 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
Các trường hợp vi phạm giao thông như điều khiển xe máy đi lên vỉa hè, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ...đã bị CSGT Hà Nội xử phạt.
Hai đối tượng giả danh Cảnh sát cơ động cưỡng đoạt tài sản của người tham gia giao thông đã bị bắt giữ tại xã Sông Bình, tỉnh Bình Thuận, ngày 3/6.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần nghiên cứu, làm rõ các nội dung về tổ chức, hoạt động của Tòa án chuyên biệt, nhất là các vấn đề liên quan đến quy định của Hiến pháp.
Các đối tượng đã lợi dụng lòng tin người tiêu dùng để buôn bán Gạo ST25 Lúa - Tôm nhãn hiệu Gạo Ông Cua giả bất chấp pháp luật.
Các nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh nhà trọ không hoàn thành khắc phục các tồn tại về PCCC trong tháng 6 sẽ phải dừng hoạt động.
0