Thà thừa còn hơn thiếu
Hàn Quốc đưa tin, đã có khoảng 3.000 binh lính Triều Tiên tới Nga tham gia huấn luyện để rồi tham chiến cho Nga trong cuộc chiến tranh hiện tại giữa Nga và Ukraine.
Sau đó, NATO và Mỹ khẳng định đã có từ 10.000 đến 13.000 binh lính Triều Tiên được đưa sang Nga. Phía bên Ukraine xác nhận phát hiện binh lính Triều Tiên ở vùng Kursk của Nga. Cả Nga lẫn Triều Tiên đều chưa lên tiếng về vấn đề này.
Vụ việc gây rúng động trong bối cảnh Nga phê chuẩn Hiệp ước an ninh với Triều Tiên mà trong đó bao hàm cả cam kết của bên này hậu thuẫn quân sự cho bên kia trong trường hợp bên kia bị tấn công. Viện Friedrich Naumann của Đức công bố một công trình nghiên cứu, tra khảo với kết quả Triều Tiên đã nhận về từ Nga 5,5 tỷ USD thanh toán cung ứng vũ khí cho Nga kể từ khi bùng phát cuộc chiến tranh ở Ukraine.
Mới đây nhất, Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa. Cơ quan tình báo Hàn Quốc còn cho biết đã phát hiện những dấu hiệu về việc Triều Tiên có thể lại tiến hành thử hạt nhân vào thời điểm ngay trước ngày bầu cử tổng thống ở Mỹ. Sự xâu chuỗi những động thái này là nguyên cớ chính khiến phe Mỹ, NATO, Ukraine, Hàn Quốc, Nhật Bản và các quốc gia phương Tây quan ngại sâu sắc về mức độ liên thủ giữa Nga và Triều Tiên.
Phe này làm rùm beng vụ việc từ rất sớm và cả khi không đưa ra được chứng cứ xác thực nào về binh lính Triều Tiên được đưa sang Nga bởi lo ngại việc này sẽ tạo ra bước ngoặt mới về chính trị, pháp lý và trong chừng mực nhất định cả về quân sự trong cuộc chiến tranh ở Ukraine, đương nhiên là theo hướng có lợi cho Nga và bất lợi cho phe ấy. Triều Tiên vừa làm phép thử vừa tạo tiền lệ, một khi đã có tiền lệ thì thông lệ sẽ không để cho phải chờ đợi lâu. Ngăn chặn hình thành tiền lệ chính là một trong ba mục đích mà phe kia theo đuổi với việc vội vã làm to chuyện trên. Mục đích thứ hai là lợi dụng để làm cớ và chuẩn bị dư luận cho việc tiếp tục dần nới lỏng hơn nữa những hạn chế áp đặt cho Ukraine về sử dụng vũ khí được các đồng minh phương Tây cung ứng. Mục đích thứ ba là cảnh báo và răn đe Nga và Triều Tiên về khả năng Nga "trả ơn" Triều Tiên bằng trợ giúp Triều Tiên phát triển chương trình tên lửa và hạt nhân. Hàn Quốc phản ứng quyết liệt nhất chủ yếu vì lo ngại khả năng này.
Phương châm hành xử của Mỹ, NATO, Hàn Quốc, Ukraine và đồng minh khi khuấy động như vậy là theo phương châm thà thừa còn hơn thiếu, thà nhầm lẫn còn hơn bỏ sót.


Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã thu hồi hàng nghìn thị thực và nhấn mạnh chính quyền vẫn còn nhiều việc phải làm để siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết, Giáo hoàng Leo XIV đã xác nhận qua điện thoại với bà về việc sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Vatican.
Giá gạo tại Nhật Bản tính đến ngày 20/5 đã tăng liên tục trong hơn 10 tuần, gần như gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, khiến nhiều người dân phải giảm lượng tiêu thụ hoặc chuyển sang các loại thực phẩm thay thế.
Hàng cứu trợ chưa được phân phát tới người dân ở Dải Gaza dù Israel cho phép nối lại hoạt động viện trợ nhân đạo sau hơn 11 tuần phong tỏa.
0