TEPCO hoãn kế hoạch tái vận hành nhà máy Kashiwazaki-Kariwa

Đài truyền hình công cộng NHK ngày 19/1 đưa tin Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) sẽ trì hoãn việc khởi động lại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa - vốn dự kiến diễn ra vào ngày 20/1.

Sau thảm họa nhà máy Fukushima năm 2011, Nhật Bản đã đóng cửa toàn bộ 54 lò phản ứng hạt nhân đang vận hành vào thời điểm đó, khiến nước này phụ thuộc nặng nề vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch.

Thủ tướng Takaichi Sanae cho biết bà ủng hộ việc tái khởi động thêm các nhà máy điện hạt nhân nhằm tăng cường an ninh năng lượng và giảm chi phí nhập khẩu, hiện chiếm khoảng 60-70% sản lượng điện của Nhật Bản.

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa nằm cách Tokyo khoảng 300 km về phía đông bắc, trên bờ biển Nhật Bản, đã ngừng hoạt động sau khi trận sóng thần mạnh năm 2011 phá hủy nhà máy Fukushima Daiichi. Khu vực ven biển yên bình bao gồm thành phố Kashiwazaki và làng Kariwa, nơi sinh sống của khoảng 80.000 người, đang thu hút sự chú ý khi việc tái khởi động tổ máy số 6 sẽ là lần đầu tiên TEPCO đưa một lò phản ứng hạt nhân trở lại hoạt động kể từ thảm họa Fukushima.

Trước đó, TEPCO dự kiến khởi động lại tổ máy số 7 sau đó và có thể cho ngừng hoạt động vĩnh viễn 5 tổ máy còn lại. Theo Bộ Công nghiệp Nhật Bản, riêng tổ máy số 6 của Kashiwazaki-Kariwa có thể cải thiện nguồn cung điện cho khu vực Tokyo lên khoảng 2%.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời