Tehran đóng cửa không phận sau cuộc không kích của Israel

Sân bay Imam Khomeini tại Tehran thông báo đình chỉ toàn bộ các chuyến bay đi và đến, sau các cuộc không kích do Israel tiến hành nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Iran.

Phòng Quan hệ Công chúng của sân bay Imam Khomeini cho biết, quyết định đình chỉ hoạt động được thực hiện ngay lập tức trong bối cảnh căng thẳng leo thang và các vụ nổ liên tiếp được ghi nhận tại Thủ đô Tehran.

Trong khi đó, theo Kênh 12 của Israel, các chuyến bay dân dụng trên tuyến Tel Aviv đã được chuyển hướng đến sân bay Larnaca ở đảo Síp, nhằm tránh nguy cơ và đảm bảo an toàn cho hành khách. Ngoài ra, các nguồn tin từ Chính phủ Iraq cũng xác nhận việc đóng cửa không phận đối với tất cả các loại giao thông hàng không nhằm phòng tránh rủi ro, đồng thời thể hiện sự cảnh giác cao độ trước diễn biến phức tạp trong khu vực.

Một phát ngôn viên quân đội Israel tiết lộ rằng, cuộc tấn công phủ đầu của Israel đã nhằm vào hàng chục mục tiêu quân sự trải rộng trên nhiều khu vực khác nhau của Iran. Những mục tiêu này bao gồm các cơ sở nghiên cứu, phát triển vũ khí và các trung tâm quân sự trọng yếu.

Trang tin Israel Today cho biết, Israel còn nhắm đến việc loại bỏ các quan chức cấp cao trong chính quyền Tehran, nhằm làm suy yếu sức mạnh và khả năng phản công của Iran. Kênh 12 của Israel cũng khẳng định rằng mục tiêu chính của chiến dịch này là ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân mà Tehran đang theo đuổi, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế vẫn lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran.

Trong bối cảnh tình hình căng thẳng, các quan chức Nhà Trắng tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tổ chức một cuộc họp nội các trong ngày hôm nay để thảo luận về các diễn biến mới nhất tại Trung Đông. Tuy nhiên, các quan chức cũng khẳng định cuộc họp này đã được lên kế hoạch từ trước, không phải phản ứng trực tiếp sau các cuộc tấn công của Israel.

Tờ New York Times dẫn nguồn tin từ ba quan chức thân cận cho biết, Tổng thống Trump và các cố vấn cấp cao đã nhận thức được khả năng Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran trong thời gian gần đây, cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan trong bối cảnh căng thẳng khu vực đang gia tăng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chính quyền Iran thừa nhận đã áp đặt các hạn chế tạm thời đối với việc truy cập Internet trong nước, trong bối cảnh gia tăng các cuộc tấn công quân sự từ Israel nhằm vào nước này.

Ít nhất 265 người đã chết trong vụ máy bay hãng Air India lao xuống đất ở thành phố Ahmedabad (Ấn Độ), trong đó có 241 người trên chuyến bay.

Israel đã phát động chiến dịch quân sự “Sư tử trỗi dậy”, sử dụng 200 máy bay chiến đấu tấn công hàng loạt mục tiêu trên lãnh thổ Iran, ngày 13/6.

Cuộc tấn công phủ đầu của Israel nhằm vào Iran ngày 13/6 có nguy cơ làm sụp đổ các cuộc đàm phán vốn đã bế tắc giữa Washington và Tehran về vấn đề hạt nhân.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Israel (Mossad) đã tham gia vào các cuộc tấn công rạng sáng 13/6 nhằm vào Iran, bằng cách kích hoạt các đơn vị bí mật đã nằm vùng trong lãnh thổ nước này.

Ít nhất 20 chỉ huy cấp cao của Iran bị sát hại trong cuộc không kích do Israel tiến hành vào sáng thứ Sáu, nhắm vào các cơ sở hạt nhân, nhà máy tên lửa đạn đạo và bộ chỉ huy quân sự chủ chốt của Tehran.