Tây Ban Nha cảnh báo về rủi ro do nắng nóng

Cơ quan Khí tượng Tây Ban Nha dự báo từ 19/7 sẽ là ngày đỉnh điểm của đợt nắng nóng đầu tiên trong mùa hè ở nước này.

AEMET đã đưa ra cảnh báo nắng nóng đối với phần lớn Tây Ban Nha, bao gồm cả quần đảo Balearic ở Địa Trung Hải. Viện An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc quốc gia Tây Ban Nha đã phát động chiến dịch "Trời nắng, đến lúc phải thận trọng" vào ngày 17/7 nhằm ứng phó với các rủi ro như đột quỵ do sốc nhiệt và bức xạ mặt trời.

Nắng nóng tại Tây Ban Nha dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 20/7.

Cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng ở mức độ cam của AEMET - được ban hành tại nhiều khu vực ở nước này - bao gồm lệnh cấm một số hoạt động ngoài trời vào buổi chiều theo nghị định của Chính phủ Tây Ban Nha được phê duyệt vào năm 2023 nhằm đối phó với các đợt nắng nóng. Biện pháp này sẽ ảnh hưởng đến các công việc ngoài trời như vệ sinh đường phố và nông nghiệp. Đợt nắng nóng dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 20/7.

Trên thực tế, nắng nóng có thể kéo dài đến giữa tuần tới và kèm theo khói mù đến từ châu Phi - thường làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe trong các đợt nắng nóng. Tình trạng nắng nóng diễn ra ngày càng thường xuyên do biến đổi khí hậu từ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.