Hoa nở sớm vì biến đổi khí hậu tại Tây Ban Nha

Nhiệt độ ấm bất thường tại thị trấn Arbeca, Đông Bắc Tây Ban Nha, đã khiến hoa hạnh nhân nở sớm gần ba tuần so với mọi năm.

Tháng Một thường là thời điểm những cây hạnh nhân còn trong giai đoạn ngủ đông và sẽ nở rộ vào cuối tháng Hai. Thế nhưng năm nay, tại Arbeca - một vùng trồng hạnh nhân nổi tiếng ở Tây Ban Nha, những chùm hoa trắng hồng đã xuất hiện sớm bất thường.

Theo các chuyên gia môi trường, nhiệt độ ấm lên chính là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi. Hiện tượng này thu hút nhiều du khách đến chiêm ngưỡng, nhưng đồng thời làm dấy lên lo ngại về tác động của biến đổi khí hậu. 

Ông Francesc Rosset, Trưởng phòng Môi trường Arbeca, cho biết: "Biến đổi khí hậu đang tác động trực tiếp đến quá trình ra hoa. Chúng tôi đã chứng kiến nhiều thập kỷ có mùa đông lạnh và sương mù, nhưng hiện nay mùa đông gần như không còn, thay vào đó là những ngày thời tiết như mùa xuân".

Hiện tượng nở hoa sớm thu hút nhiều du khách đến tham quan và ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp. Một số người cao tuổi đặc biệt hứng thú với những gốc cây cổ thụ có hình dáng độc đáo.

Du khách Maria Montana Cortes chia sẻ: "Hoa hạnh nhân không có hương thơm quá nồng, chỉ cần ngắm nhìn thôi cũng đủ khiến tôi say mê. Đặc biệt, theo thời gian, những thân cây hạnh nhân già uốn lượn đủ hình dạng vô cùng ấn tượng".

Theo số liệu thống kê, 2025 là năm hoa hạnh nhân nở sớm thứ hai kể từ năm 1981. Kỷ lục trước đó thuộc về năm 1993, khi những bông hoa đầu tiên xuất hiện vào ngày 8/1. Các chuyên gia cảnh báo rằng, nếu xu hướng này tiếp tục, ngành nông nghiệp sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn trong việc thích nghi với điều kiện khí hậu thay đổi không ngừng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.