Tàu vũ trụ châu Á đầu tiên vào quỹ đạo Mặt Trời

Những năm gần đây, thế giới chứng kiến rất nhiều thành tựu trong ngành du hành vũ trụ. Năm 2024 cũng được dự báo sẽ tiếp tục sôi động với các hoạt động vươn ra ngoài không gian của nhân loại. Ngay ở những ngày đầu của năm mới, tàu Aditya-L1 của Ấn Độ đã tiến vào quỹ đạo Mặt Trời, đánh dấu thành tựu mới trong tham vọng thám hiểm không gian của nước này.

Tàu Aditya-L1 phóng lên không gian từ tháng 9/2023, mang theo các công cụ khoa học để đo đạc và quan sát những lớp ngoài cùng của Mặt Trời. Vào hôm 6/1, con tàu đã đến quỹ đạo cuối cùng để khám phá những bí ẩn về mối liên hệ Mặt Trời và Trái Đất.

Tàu Aditya-L1 được phóng lên không gian.

Aditya-L1 của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ là tàu đầu tiên do một quốc gia châu Á phóng lên quỹ đạo xung quanh Mặt Trời. Con tàu được đặt tên theo thần Mặt Trời Hindu, đã di chuyển 1,5 triệu km từ Trái Đất, bằng khoảng 1% khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời. Hiện con tàu hoạt động ở điểm mà lực hấp dẫn của cả hai thiên thể đều bị triệt tiêu, cho phép nó duy trì vị trí trong quỹ đạo quầng (halo orbit) ổn định quanh Mặt Trời.

Tàu Aditya-L1, trị giá 48 triệu USD, sẽ nghiên cứu các vụ phun trào nhật hoa, hiện tượng định kỳ trong đó những luồng plasma và năng lượng từ trường khổng lồ phóng ra từ khí quyển Mặt Trời. Những vụ phun trào này mạnh đến mức có thể chạm tới Trái Đất, có nguy cơ làm gián đoạn hoạt động vệ tinh. Ngoài ra, Aditya-L1 đặt mục tiêu làm sáng tỏ động lực học của một số hiện tượng khác bằng cách chụp ảnh và đo lường các hạt trong khí quyển trên cao của Mặt Trời.

Ấn Độ là nước có khá nhiều thành tựu trong khám phá vũ trụ. Tháng 8 năm 2023, Ấn Độ trở thành nước đầu tiên đưa tàu không chở người hạ cánh xuống khu vực gần cực nam Mặt Trăng, trở thành nước thứ 4 có tàu hạ cánh thuận lợi xuống thiên thể này. Đây cũng là nước châu Á đầu tiên đưa tàu đến quỹ đạo sao Hỏa vào năm 2014. Ấn Độ dự định phóng một tàu chở người lên quỹ đạo Trái Đất cuối năm nay. Nhiệm vụ sẽ kéo dài khoảng ba ngày.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngành đường sắt đang triển khai công tác chuẩn bị cho vận tải thông suốt trong dịp lễ 30/4, trong đó việc sửa chữa và bảo dưỡng đầu máy tàu hỏa.

Việt Nam dự kiến khởi công xây dựng 9 dự án đường sắt quốc gia từ nay đến năm 2030.

Hình ảnh một chuyến bay xuất hiện nhiều màu áo xanh quân phục, với những huân, huy chương lấp lánh trên ngực áo, đang gây chú ý trên mạng xã hội.

Chuyến bay mang số hiệu MF8697 của Xiamen Airlines từ Phúc Châu, Trung Quốc đã hạ cánh an toàn tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, qua đó khai trương đường bay quốc tế thường lệ giữa Hà Nội - Phúc Châu vào sáng 30/3.

Công ty CP Vận tải đường sắt triển khai chương trình giảm giá vé tàu đến 40% đối với hành khách là người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Người dân ra sân bay sẽ không còn cần lục tìm vé giấy, xếp hàng dài chờ đối chiếu giấy tờ mà chỉ cần ứng dụng công nghệ sinh trắc học và nền tảng VNeID là đủ để làm thủ tục.