Tàu Thần Châu-18 đưa ba phi hành gia trở về Trái Đất

Tàu vũ trụ có người Thần Châu-18 của Trung Quốc vừa tách khỏi tổ hợp trạm vũ trụ Thiên Cung, đưa ba phi hành gia trở về Trái Đất. Dự kiến sáng 4/11, con tàu sẽ hạ cánh tại bãi đáp Dongfeng ở Khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc.

Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), trước khi tách ra, phi hành đoàn Thần Châu-18, với sự hỗ trợ của nhân viên mặt đất, đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau như thiết lập trạng thái của tổ hợp trạm vũ trụ, xử lý và truyền dữ liệu thử nghiệm, chuyển giao các vật tư còn lại, sau đó thực hiện công tác bàn giao với phi hành đoàn Thần Châu-19.

Vào tháng 4 năm nay, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ Thần Châu-18 đưa ba nhà du hành Ye Guangfu, Li Cong và Li Guangsu lên trạm vũ trụ Thiên Cung với sứ mệnh 6 tháng. Phi hành đoàn đã tiến hành hơn 100 thí nghiệm và thử nghiệm khoa học, hoàn thành hai lần đi bộ ngoài không gian.

Vào ngày 30/10, Trung Quốc tiếp tục phóng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-19 đưa ba phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung để thực hiện nhiệm vụ kéo dài 6 tháng. Trong sứ mệnh lần này, nhóm phi hành gia tàu Thần Châu-19 sẽ tiến hành 86 nghiên cứu khoa học không gian và thử nghiệm kỹ thuật, tiến hành các hoạt động bên ngoài không gian, lắp đặt các thiết bị bảo vệ trạm Thiên Cung khỏi rác vũ trụ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.

Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.

Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.

Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.