Tàu chở hàng viện trợ đầu tiên rời cảng Síp tới Gaza

Tàu chở hàng viện trợ cập cảng Síp trong gần một tháng qua, cuối cùng đã xuất phát lên đường đến Gaza với gần 200 tấn hàng. Đây là con tàu đầu tiên trong dự án thí điểm mở tuyến đường biển mới để vận chuyển hàng viện trợ tới người dân ở Dải Gaza đang bên bờ vực nạn đói.

Trong sáng sớm ngày 12/3, tàu chở hàng viện trợ của Open Arms đã rời cảng Larnaca, phía Nam Síp, hòn đảo ở Địa Trung Hải. Các quan chức chính phủ Síp cho biết thời gian khởi hành chính xác của tàu sẽ không được công bố vì lý do an ninh.

Con tàu kéo một sà lan chứa bột mì, gạo, thực phẩm chứa protein cũng như nước uống và thuốc men - những nguồn cung cấp rất cần thiết cho dải đất ven biển đang bị bao vây. Sứ mệnh này, phần lớn được tài trợ bởi Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, được tổ chức bởi tổ chức từ thiện World Central Kitchen (WCK) có trụ sở tại Mỹ, trong khi tổ chức từ thiện Proactiva Open Arms của Tây Ban Nha cung cấp vật tư cho con tàu.

Tàu chở hàng viện trợ cập cảng Síp cuối cùng đã xuất phát lên đường đến Gaza với gần 200 tấn hàng

Hành trình dài 210 hải lý thường mất khoảng 15 giờ nhưng các quan chức cho biết sà lan kéo hạng nặng có thể khiến chuyến đi dài hơn đáng kể, khoảng 50 giờ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ít nhất 85 người Palestine đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Israel khi nước này gia tăng các cuộc không kích nhằm vào Dải Gaza.

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.