Tàu chiến Nga, Iran, Trung Quốc tập trận tại Vịnh Oman

Các tàu chiến từ Iran, Trung Quốc và Nga đã bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên mang tên “Vành đai an ninh 2025” tại Vịnh Oman, diễn ra vào ngày 10/3.

Diễn ra gần cảng Chabahar của Iran, đây là cuộc tập trận hải quân chung thứ năm mà Iran, Trung Quốc và Nga tổ chức kể từ năm 2019.

Một đoạn phim cho thấy, tàu hộ tống "Aldar Tsydenzhapov" của Nga và tàu tấn công nhanh "Neyzeh P235" của Iran di chuyển cùng một tàu tiếp tế nhiên liệu khi chúng tiến về phía một căn cứ quân sự ở Konarak. Sau đó, các thủy thủ Nga xuống thuyền và tham dự một cuộc họp báo.

Thuyền trưởng người Nga Aleksey Antsifirov cho biết, cuộc tập trận nhằm tăng cường hợp tác giữa hải quân ba nước và ứng phó trước các mối đe dọa trên biển. Mối quan hệ tốt đẹp giữa Trung Quốc, Iran và Nga có thể giúp ích cho khu vực.

Cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của các hạm đội hải quân từ Nga và Trung Quốc, và Hải quân Iran tại Vùng Hải quân thứ ba. Bắc Kinh tuyên bố sẽ cử "Tàu khu trục hạm tên lửa dẫn đường lớp Lữ Dương III Bao Đầu" và tàu tiếp tế Cao Bưu Hồ tham gia cuộc tập trận.

Theo một chuyên gia quân sự Trung Quốc, tàu khu trục Bao Đầu và tàu tiếp tế Cao Bưu Hồ tạo thành một đội tàu có khả năng thực hiện nhiều hoạt động quân sự khác nhau, với sức mạnh chiến đấu và sức bền mạnh mẽ.

Cuộc tập trận đa quốc gia cũng có sự tham gia của các quan sát viên từ Azerbaijan, Nam Phi, Oman, Kazakhstan, Pakistan, Qatar, Iraq, UAE và Sri Lanka.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 9/3 cho biết, cuộc tập trận nhằm mục đích tăng cường an ninh khu vực, thúc đẩy hợp tác đa phương và thể hiện năng lực của những nước tham gia trong việc bảo vệ hòa bình thế giới, đảm bảo an ninh hàng hải và tạo ra một cộng đồng trên biển chung tương lai.

Tàu hộ tống lớp Steregushchiy Rezkiy (343) của Hải quân Nga trong cuộc tập trận quân sự chung giữa Iran, Nga và Trung Quốc tại Vịnh Oman. Ảnh: AFP.

Phía Iran lưu ý rằng, lực lượng hải quân của ba nước cũng sẽ thực hành các cuộc tập trận để đảm bảo an ninh cho thương mại hàng hải quốc tế, chống cướp biển và khủng bố, trao đổi thông tin về các hoạt động cứu hộ và cứu trợ trên biển, và chia sẻ kinh nghiệm tác chiến và chiến thuật.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận hải quân chung sẽ có sự tham gia của 15 tàu chiến, tàu hỗ trợ và tàu pháo cũng như trực thăng.

Cuộc tập trận bao gồm các cuộc tấn công mô phỏng vào các mục tiêu trên biển, diễn tập tìm kiếm và cứu nạn chung, cũng như kiểm tra tại chỗ và bắt giữ. Cuộc tập trận năm ngoái được tổ chức từ ngày 11-15/3/2024, tập trung vào các cuộc diễn tập chống cướp biển và tìm kiếm cứu nạn.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hợp tác giữa ba nước ngày càng được thắt chặt, với một thỏa thuận được ký kết vào tháng 1/2025 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại và quân sự.

Cuộc tập trận nhấn mạnh những nỗ lực của Iran nhằm thể hiện năng lực hải quân của mình trên trường quốc tế. Cuộc tập trận cũng tạo cơ hội cho các lực lượng tham gia trau dồi kỹ năng chuyên môn của mình trong các tình huống phức tạp, đa quốc gia.

Khi được hỏi về cuộc tập trận trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/3 cho biết, ông “hoàn toàn không” lo ngại về hành động phô trương lực lượng của ba đối thủ. Ông khẳng định Washington mạnh hơn và có nhiều quyền lực hơn tất cả.

"Vành đai an ninh 2025" là cuộc tập trận hải quân chung thứ năm giữa Nga - Iran - Trung Quốc kể từ năm 2019. Các chuyên gia Trung Quốc đánh giá, cuộc tập trận thường kỳ này giúp bảo vệ an ninh trong khu vực vận chuyển năng lượng có tầm quan trọng chiến lược quan trọng đối với hòa bình và ổn định toàn cầu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.

Chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn Ấn Độ - Pakistan có hiệu lực, cả hai bên đã cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, với các vụ nổ được báo cáo tại Srinagar và Jammu.

Tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện lớn nhất thế giới - Walt Disney đã công bố kế hoạch xây dựng công viên chủ đề Disney tại Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc ngày 10/5 đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ nhằm tìm ra một thoả thuận giải quyết những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Mỹ đạt được thỏa thuận thương mại đầu tiên kể từ khi Tổng thống Donald Trump công bố chính sách thuế đối ứng. Đây là thỏa thuận đầu tiên được ký kết dưới chiến lược thương mại “Đàm phán song phương - Thuế suất cao” của chính quyền Tổng thống Trump, với mục tiêu tái định hình trật tự thương mại thế giới và tạo áp lực lên các nền kinh tế lớn khác.