Tàu chiến Mỹ chặn nhiều tên lửa có thể hướng tới Israel
Một trong hai quan chức cho biết, những quả tên lửa này được bắn bởi phiến quân Houthi đang tham gia vào cuộc xung đột ở Yemen. Quan chức thứ hai nói, có từ 2 đến 3 quả tên lửa đã bị đánh chặn.
Cuối ngày 19/10, thư ký báo chí Lầu Năm Góc - Chuẩn tướng Patrick Ryder, xác nhận rằng chiến hạm USS Carney đã bắn hạ 3 tên lửa tấn công mặt đất cũng như một số máy bay không người lái do lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn phóng ở Yemen.
“Hành động này cho thấy, cấu trúc phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp mà chúng tôi đã xây dựng ở Trung Đông đang hoạt động và chúng tôi sẵn sàng sử dụng bất cứ khi nào cần thiết để bảo vệ các đối tác cũng như lợi ích của chúng tôi trong khu vực quan trọng này”. “Không có thương vong nào đối với lực lượng Mỹ và không có thương vong nào đối với dân thường trên mặt đất”, ông Ryder nói trong một cuộc họp báo.
Ông Ryder cũng cho biết thêm, hiện Lầu Năm Góc chưa thể chắc chắn mục tiêu của những tên lửa và máy bay không người lái nói trên, nhưng cho biết chúng được phóng từ Yemen và đang hướng về phía bắc dọc theo Biển Đỏ, “có khả năng hướng tới các mục tiêu ở Israel”.
Tàu USS Carney đi qua kênh đào Suez và tiến vào Biển Đỏ từ ngày 18/10. Bộ chỉ huy Lực lượng Hạm đội Mỹ trong một bài đăng trên mạng xã hội cho biết, chiến hạm này sẽ “giúp đảm bảo an ninh và ổn định hàng hải ở Trung Đông”.
Việc chiến hạm USS Carney bắn hạ tên lửa được phóng đi từ Yemen là sự cố mới nhất trong hàng loạt vụ việc xảy ra những ngày gần đây, khi các căn cứ của Mỹ bị máy bay không người lái ở Syria và Iraq nhắm tới trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas vẫn tiếp diễn.
Ngày 18/10, hai máy bay không người lái đã nhắm mục tiêu vào nơi đóng quân của lực lượng Mỹ và liên quân chống IS ở Syria. Một chiếc trong số đó bị bắn hạ, trong khi chiếc còn lại khiến một số binh sỹ thuộc lực lượng liên quân bị thương nhẹ.
Cũng trong sáng cùng ngày, hệ thống cảnh báo sớm đã cảnh báo về một mối đe dọa có thể đang tiếp cận căn cứ không quân al-Asad, nơi lực lượng Mỹ đang đóng quân tại Iraq. Thực tế sau đó không có cuộc tấn công nào xảy ra, nhưng một nhà thầu dân sự Mỹ bị lên cơn đau tim và tử vong sau đó.
Trước đó, hôm 17/10, căn cứ không quân al-Asad của Mỹ tại Iraq cũng đã bị hai máy bay không người lái tấn công, khiến một số binh sỹ bị thương nhẹ. Còn ở miền bắc Iraq, lực lượng Mỹ đã vô hiệu hoá một máy bay không người lái gần căn cứ không quân Bashur. Không có thương vong hay thiệt hại xảy ra.
Khi được hỏi liệu tất cả các cuộc tấn công này có liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas cũng như sự phẫn nộ trong khu vực trước sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel hay không, ông Ryder cho biết Mỹ vẫn đang đánh giá các cuộc tấn công. “Trọng tâm của chúng tôi là tiếp tục đảm bảo rằng chúng tôi đang ngăn chặn một cuộc xung đột rộng lớn hơn có thể xảy ra tại khu vực”, ông Ryder nói./.
(Nguồn: CNN)


Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Moscow và Kiev, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.
Trong chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên ở nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn tới Ả Rập Xê Út, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UEA) và Qatar. Nguyên nhân là gì?
Những thú nhồi bông hình nhân vật Moomin dễ thương có nguồn gốc từ Phần Lan đã có màn diễu hành đầy sắc màu trên khắp đường phố Brussels, Bỉ, nhằm đánh dấu cột mốc 80 năm kể từ khi ra đời loạt truyện Moomin nổi tiếng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt với làn sóng chỉ trích từ các nghị sĩ Đảng Dân chủ, sau thông tin ông sẽ nhận một chiếc máy bay Boeing 747-8 siêu sang trị giá 400 triệu USD từ hoàng gia Qatar.
Giá ca cao tăng vọt trong hai năm qua đã khiến nhiều người trẻ tại Nigeria từ bỏ công việc văn phòng để quay trở lại quê hương, tiếp nối nghề trồng ca cao truyền thống. Họ gọi nhau bằng một cái tên vừa thân quen vừa đầy tự hào: “những chàng trai ca cao", tượng trưng cho một thế hệ nông dân mới đang vươn lên làm giàu từ cây ca cao.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov rạng sáng 13/5 (theo giờ Việt Nam) tuyên bố, Nga sẵn sàng tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột với Ukraine, tuy nhiên sẽ không chấp nhận bất kỳ sự ép buộc nào dưới dạng “ngôn ngữ tối hậu thư”.
0