Tập trung ngay vào các hoạt động sản xuất đầu năm mới
Lễ xuống đồng của huyện Thường Tín ngày 5/2 không chỉ những có người nông dân mà còn có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Hội Nông dân thành phố và huyện Thường Tín. Trên cánh đồng Dộc gió lộng và giá rét, nhưng người dân thôn Duyên Trường (xã Duyên Thái) có thêm sự giúp sức và nguồn lực cổ vũ tinh thần đặc biệt để bắt đầu cho sản xuất nông nghiệp đầu năm. Vụ xuân hè năm nay, toàn huyện Thường Tín triển khai canh tác khoảng trên 3.500 ha lúa và cây hoa màu.
Ông Từ Đức Mạnh, Trưởng phòng Kinh tế huyện Thường Tín cho biết: “Với tỷ trọng sản xuất nông nghiệp không cao, nhưng huyện Thường Tín là huyện ngoại thành, có tới 75% người dân vẫn sống bằng nông nghiệp. Do vậy, sự động viên của huyện là rất đúng và rất trúng, cầu mong cho một vụ mùa bội thu”.
Phát huy thế mạnh đất làng nghề, cũng trong chiều nay 5/1, huyện Thường Tín đã khởi động tour du lịch nghệ thuật làng nghề thủ công Duyên Thái, với hai làng nghề sơn mài truyền thống trứ danh. Hoạt động khai làng nghề đầu năm mới không chỉ có ý nghĩa đánh dấu sự khởi đầu một năm sản xuất mới với các kì vọng sẽ đạt nhiều kết quả cao hơn, doanh thu tốt hơn, mà còn giúp mỗi cá nhân, người dân địa phương ý thức việc bắt tay trở lại với công việc ngay những ngày đầu xuân mới, qua đó, đóng góp vào mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên toàn huyện. Bởi ngoài sản xuất nghề truyền thống còn mục tiêu phát triển du lịch, dịch vụ từ làng nghề song hành.
Ông Bùi Công Thản, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín cho hay: “Thành phố cũng đã có tour du lịch quanh sông Hồng, tour Nam Hà Nội kết nối Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, trong đó có các làng nghề của Thường Tín. Chúng tôi mong muốn dần tỷ trọng kinh tế, dịch vụ thương mại trên toàn huyện sẽ nâng lên”.
Huyện Thường Tín có 121 làng nghề, trong đó có 50 làng nghề truyền thống đã được Thành phố công nhận. Định hướng của địa phương sẽ là cơ sở để tập thể cán bộ và nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, trong đó, bước khởi đầu những ngày đầu năm mới là quan trọng để quyết định một năm kinh tế mới thành công. Qua đó, dần nâng cao tỉ lệ chuyển dịch cơ cấu sản xuất sang lĩnh vực dịch vụ, thương mại.


Nghị quyết số 74/NQ-CP xác định rõ lộ trình, các công việc phải thực hiện trong từng thời điểm để hoàn việc sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Một tai nạn xe khách nghiêm trọng đã xảy ra tại Bình Định vào sáng 8/4 làm một người tử vong và 6 người bị thương.
Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1-7 quy định không chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số trường hợp.
Việt Nam đặt mục tiêu đến 31/10/2025 cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước.
Trong ba ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, CSGT Hà Nội xử lý 441 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, bốn vụ tai nạn (giảm 84% so với cùng kỳ năm ngoái).
Sau hội nghị với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính họp với các bộ, ngành vào tối 7/4 để bàn giải pháp thúc đẩy thương mại bền vững, cân bằng với Hoa Kỳ.
0