Mỹ công bố mức thuế đối ứng mới: Kẻ mừng người lo

Các quốc gia, dù đang vui mừng vì giảm được thuế suất hay lo lắng vì bị Mỹ áp thuế cao, đều phải tìm cách thích nghi.

Tổng thống Donald Trump đã công bố các mức thuế quan đối ứng từ 10-41% đối với hàng hóa nhập khẩu từ hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ ngay trước thời điểm 0h ngày 1/8 theo giờ miền Đông nước Mỹ. Động thái mới của Tổng thống Mỹ được đánh giá là sự khởi đầu cho một chế độ thương mại toàn cầu mới.

Các công nhân may mặc ở Campuchia không giấu giếm sự lạc quan sau khi Mỹ giảm đáng kể mức thuế quan đối ứng cho hàng hóa Campuchia xuất khẩu sang Mỹ. Đối với họ, mức thuế 19% thay cho mức 36% đồng nghĩa với việc các nhà máy có thể tiếp tục hoạt động và họ có thể giữ được công việc.

Anh Lay Chhun, công nhân may mặc Campuchia chia sẻ: "Tôi nghĩ đây là một thỏa thuận thương mại tốt. Tôi hy vọng, tôi sẽ tăng ca nhiều hơn để chúng tôi có thể kiếm thêm thu nhập và cải thiện điều kiện sống".

Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chanthol đã hoan nghênh việc cắt giảm thuế quan, cho rằng đây là động thái kịp thời để tránh sự sụp đổ của ngành may mặc nước này.

Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chanthol nhấn mạnh: "Ngành may mặc đã tạo ra khoảng 1 triệu việc làm cho người dân Campuchia, đặc biệt là những người phụ nữ đang phải gánh vác chi phí cho gia đình 4 đến 5 thành viên ở vùng nông thôn. Vì vậy, đây là một lĩnh vực rất quan trọng đối với Campuchia. Mức thuế suất 19% cho phép chúng tôi duy trì các nhà máy còn lại tại và cho chúng tôi hội mở rộng thêm nhiều nhà máy, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, tạo việc làm cho người dân."

Theo số liệu chính thức, Campuchia có thặng dư thương mại lớn với Mỹ, với kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ chiếm 37,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này vào năm 2024, trị giá gần 10 tỷ USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực là hàng dệt may và giày dép.

So với Campuchia, bầu không khí của các doanh nghiệp tại Brazil lại tương đối khác. Những doanh nghiệp trong lĩnh vực chiến lược như hàng không hay năng lượng cảm thấy nhẹ nhõm vì được miễn trừ thuế, trong khi các doanh nghiệp khác trong lĩnh vực sản xuất cà phê, thịt, giày dép… cùng nhiều sản phẩm khác lại lo lắng và đang cân nhắc tìm kiếm thị trường mới. Nhưng điều này sẽ không dễ dàng.

Ông Gilberto Braga, chuyên gia phân tích nhận định: "Có khả năng các sản phẩm bị Mỹ áp thuế bổ sung sẽ được chuyển hướng sang các thị trường khác, nhưng đây không phải là việc có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Điều này đòi hỏi một sự điều chỉnh toàn diện về mặt hậu cần, thương mại và điều này không hề dễ dàng".

Với mục tiêu bảo vệ sản xuất trong nước và tái định hình thương mại toàn cầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/7 đã công bố mức thuế đối ứng với hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo đó, mức thuế cơ bản áp lên hàng nhập khẩu vẫn giữ ở 10%, áp dụng cho những quốc gia mà Mỹ có thặng dư thương mại. Đối với khoảng 40 quốc gia mà Mỹ đang thâm hụt thương mại, mức thuế sàn mới là 15%  - thấp hơn mức thuế công bố hồi tháng 4 với nhiều nước. Ngoài ra, có 26 nền kinh tế bị áp thuế trên 15% do mức thâm hụt thương mại quá lớn, trong đó đáng chú ý có Ấn Độ phải chịu mức thuế 25%, Đài Loan (Trung Quốc) 20%, Thái Lan 19% và Canada 35% đối với một số mặt hàng không thuộc diện miễn trừ.

Một số quốc gia như Anh, Trung Quốc và Mexico tạm thời chưa bị tăng thuế nhờ đạt được các khung thỏa thuận hoặc được gia hạn.

Tới thời điểm này, Mỹ đã đạt được thỏa thuận thương mại với hầu hết đối tác chủ chốt: Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Philippines. Các thỏa thuận của ông Trump có chung một mô típ: đối tác cam kết các khoản đầu tư lớn vào thị trường Mỹ, chi hàng trăm tỉ USD mua hàng hóa Mỹ và mở cửa thị trường. Đổi lại, các nước được hưởng thuế quan 15-20% khi xuất hàng sang Mỹ.

Ở chiều ngược lại, Mỹ vừa thu tiền từ thuế quan, giải quyết bài toán thị trường cho hàng Mỹ, vừa nhận dòng tiền khổng lồ từ đầu tư nước ngoài.

Thị trường tài chính phản ứng thận trọng trước thông báo áp thuế của Mỹ. Các nhà phân tích nhận định, hiệu quả dài hạn của chính sách thuế quan đối với Mỹ vẫn chưa rõ ràng và cần thời gian để kiểm chứng. Tuy nhiên, các biện pháp này cho thấy đây là sự khởi đầu của một chế độ thương mại toàn cầu mới với sự ưu tiên vào tính bất định hơn là cấu trúc.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời