Tạo lực hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2026

Trong tháng 1/2026, Việt Nam ghi nhận vốn FDI thực hiện cao nhất trong các tháng 1 của 5 năm qua, cho thấy Việt Nam vẫn là điểm đến được nhiều nhà đầu tư lựa chọn.

Ngay từ những ngày đầu năm 2026, không khí thu hút đầu tư đã sôi động khi nhiều khu công nghiệp quy mô lớn được khởi công và mở rộng. Khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư hơn 13.000 tỷ đồng tại Hải Phòng dù mới triển khai nhưng đã giành được sự quan tâm của các đối tác lớn đến từ Hàn Quốc, Mỹ và châu Âu.

Ông Joshua Robinson, Giám đốc Điều hành Công ty Q Digital (Mỹ) cho biết: “Chúng tôi muốn xây dựng một trung tâm dữ liệu tại Việt Nam và Hải Phòng có vị trí chiến lược phù hợp khi đã xây dựng hạ tầng năng lượng bền vững và đáng tin cậy cho các nhà đầu tư nước ngoài như chúng tôi. Cùng với những ưu đãi về thuế, thủ tục tại khu thương mại tự do, chúng tôi rất kỳ vọng vào sự thành công của dự án nhà máy mới tại đây”.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng vốn FDI (đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài) trong tháng 1 đạt 2,58 tỷ USD, giảm 40,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam tháng 1/2026 ước đạt 1,68 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ, cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Điều này cho thấy, nhiều nhà đầu tư hiện hữu vẫn coi Việt Nam là điểm đến chiến lược.

Ông Erick Contreras, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) cho biết: “Có tới 88% doanh nghiệp Eurocham sẵn sàng giới thiệu Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn, đồng thời nhiều doanh nghiệp bày tỏ niềm tin vào triển vọng trung hạn giai đoạn 2026-2030. Sự lạc quan này xuất phát từ đánh giá tích cực về tình hình kinh tế Việt Nam, đặc biệt khi so sánh với các quốc gia khác trong khu vực. Môi trường kinh doanh Việt Nam đang dần ổn định hơn nhờ các cải cách hành chính của Chính phủ, với những chuyển biến rõ nét từ cấp trung ương đến địa phương trong thủ tục, giấy phép và hoạt động thường ngày”.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp xây dựng, Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho biết: "Trong năm 2025, chúng ta đã có sự thay đổi lớn về việc tinh gọn bộ máy hành chính và sáp nhập các địa phương. Việc sáp nhập này đã tạo ra một không gian phát triển rất lớn cho các địa phương trong việc thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc hơn, có quy mô hơn và đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật cao hơn của Chính phủ. Bên cạnh đó, với việc kết quả thực hiện đầu tư nước ngoài tăng trưởng ổn định trong giai đoạn vừa qua cũng sẽ tạo ra nền tảng vững chắc để các nhà đầu tư sẽ có động lực và có niềm tin hơn để tiếp tục đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới".

Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế trong mạng lưới đầu tư toàn cầu nhờ nền tảng sản xuất vững, vị trí địa lý chiến lược, quan hệ hợp tác sâu rộng với các đối tác lớn, cùng hệ thống hiệp định thương mại tự do ngày càng mở rộng. Chính sự ổn định và khả năng kết nối mạnh mẽ này đang trở thành “điểm cộng” quan trọng, giúp Việt Nam hấp dẫn doanh nghiệp quốc tế trong chiến lược đa dạng hóa đầu tư và giảm phụ thuộc vào những thị trường tiềm ẩn nhiều biến động.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời