Tạo điều kiện thuận lợi để cử tri đi bầu đúng, bầu đủ

Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hà Nội đang được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Việc niêm yết danh sách ứng cử viên và cử tri đã hoàn tất, bảo đảm đầy đủ.

Những ngày này, tại xã Thanh Oai, không khí hướng về ngày bầu cử đang lan tỏa từ trụ sở xã đến từng thôn, xóm. Ở các khu dân cư, danh sách người ứng cử được niêm yết công khai; tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, chương trình hành động của các ứng cử viên được trình bày rõ ràng, ngắn gọn, thiết thực. Tất cả đang cho thấy sự chủ động, khẩn trương của địa phương trong chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sẽ diễn ra vào ngày 15/3 tới đây.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND xã, Thanh Oai có 41 người ứng cử tại 6 đơn vị bầu cử, để bầu 25 đại biểu HĐND xã khóa II. Cùng với việc kiện toàn các tổ chức phụ trách bầu cử, rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất và các phương án bảo đảm an ninh trật tự, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trước ngày hội lớn của toàn dân.

Bà Phạm Thanh Hải, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Thanh Oai cho biết: “Ủy ban Bầu cử xã đang đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức, giúp cử tri nắm rõ thời gian, địa điểm và quy trình bỏ phiếu. Mục tiêu là bảo đảm mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ, đi bầu đúng luật, đủ số lượng trong ngày 15/3; đồng thời tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, hoàn thành trước ngày 10/3.”

Tại xã Đại Thanh, điểm nhấn trong công tác chuẩn bị bầu cử là đẩy mạnh chuyển đổi số ở nhiều khâu tổ chức thực hiện. Ngay sau chỉ đạo của Hà Nội, xã đã thành lập Ủy ban bầu cử, 6 ban bầu cử, 31 tổ bầu cử và 4 tiểu ban giúp việc; đồng thời hoàn thành 3 vòng hiệp thương. Từ 52 người được giới thiệu, xã lựa chọn 48 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã tại 6 đơn vị bầu cử.

Công tác tuyên truyền được triển khai mạnh trên các nền tảng số với 20 tin, bài trên trang thông tin điện tử; 100 tin, bài trên fanpage “Đại Thanh - đất và người”, cùng các thông tin cập nhật thường xuyên trên Zalo OA của xã. Đáng chú ý, việc rà soát, lập danh sách cử tri được thực hiện trên cơ sở khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ông Nguyễn Duy Đạt, Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã Đại Thanh chia sẻ: “Chúng tôi chỉ đạo Công an xã khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để quản lý cử tri. Nhờ dữ liệu được cập nhật kịp thời, việc lập danh sách cử tri theo từng khu vực và các diện tạm trú được thực hiện chính xác, đúng tiến độ, bảo đảm niêm yết, bổ sung danh sách đầy đủ, đúng pháp luật.”

Phường Bạch Mai có 6 đơn vị bầu cử với 39 khu vực bỏ phiếu, phục vụ quy mô dân số lớn hơn 130.000 người và dự kiến trên 93.000 cử tri. Ở cấp Quốc hội, địa phương này thuộc đơn vị bầu cử số 3 với 5 ứng cử viên. Phường có 8 ứng cử viên HĐND thành phố Hà Nội. Riêng đối với đại biểu HĐND phường Bạch Mai khóa 2 có 48 người ứng cử, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần và số lượng theo quy định.

Cử tri Ngô Đình Thuần, phường Bạch Mai cho biết: "Đội ngũ ứng cử viên lần này phần lớn là những gương mặt trẻ, sở hữu năng lực vượt trội và trình độ chuyên môn cao. Với niềm tin trọn vẹn vào sự bứt phá của thế hệ này, tôi tin rằng cử tri chúng ta sẽ sáng suốt lựa chọn được những đại biểu thực sự xứng đáng để bầu vào Quốc hội, HĐND thành phố và HĐND phường. Đây sẽ là những hạt nhân nòng cốt, mang tư duy đổi mới và nhiệt huyết trẻ trung để đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân trong các cơ quan quyền lực Nhà nước."

Các địa phương cũng đặc biệt chú trọng công tác bố trí khu vực bỏ phiếu, bảo đảm thuận tiện cho người dân và phù hợp với đặc điểm địa bàn. Địa điểm bỏ phiếu đặt tại các nhà văn hóa tổ dân phố, điểm sinh hoạt cộng đồng, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, diện tích phòng bỏ phiếu, hệ thống điện, nước, phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phương án bố trí các khu vực chức năng theo đúng quy định. Tại phường Ba Đình, toàn phường được chia thành 7 đơn vị bầu cử với 18 khu vực bỏ phiếu. Tại các điểm niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử và điểm bỏ phiếu, luôn có thành viên tổ bầu cử trực để tiếp nhận thông tin của cử tri.

Ghi nhận trong những ngày này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại các địa phương đang được triển khai bài bản, nghiêm túc và trách nhiệm.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời