Tăng tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là chính sách bảo hiểm ưu việt, nhân văn của Đảng và Nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Tham gia BHXH tự nguyện, người dân không chỉ được Nhà nước hỗ trợ mức đóng mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, số người tham gia BHXH tự nguyện, Bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình ở Hà Nội luôn đạt mức cao.
Chị Đào Thị Hà một tiểu thương ở chợ Hà Đông vẫn thường tham gia bảo hiểm y tế cho cả gia đình nhưng lại không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Sau khi được các cán bộ BHXH khu vực I giải thích về những lợi ích của việc tham gia BHXH, chị đã thay đổi cách nhìn.
Chị Hà chia sẻ: "Sau khi được tư vấn, tôi thấy chính sách rất tốt và nhân văn, Tôi sẽ cân nhắc và tham gia với mức đóng phù hợp với thu nhập của mình".
Để giúp người lao động tự do và người dân nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen và chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhằm bảo đảm an sinh và ổn định cuộc sống, BHXH khu vực I đã triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Trong đó, các hoạt động trọng tâm gồm: tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phối hợp với các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã để đề xuất hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và kêu gọi sự chung tay của các nhà hảo tâm nhằm hỗ trợ người yếu thế tham gia BHXH, BHYT.
Năm 2025, UBND thành phố Hà Nội giao chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHYT toàn thành phố đạt 95,5% dân số. BHXH khu vực I phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT vượt 95,5% dân số. Chỉ tiêu về tỷ lệ lao động tham gia BHXH tự nguyện đạt 3,5% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động, BHXH khu vực I phấn đấu tỷ lệ vượt 3,5% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động.


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim vào chiều 25/5.
Đối tượng Lê Văn Anh đã dùng dao khống chế nhân viên cửa hàng tạp hóa ở Hà Nội, lấy 5 triệu đồng và trốn đến Nghệ An.
Công an thành phố Hà Nội bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động của Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương với phương châm "chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, xử lý từ xa, giải quyết triệt để".
Hệ thống camera lưu động tại nút giao thông trọng điểm đã cho thấy hiệu quả khi hỗ trợ CSGT xử phạt nguội.
Một người phụ nữ đã đâm sầm vào chiếc ô tô đang cua rẽ trái, do thiếu quan sát khi điều khiển xe máy.
Nhiều thay đổi liên quan đến các chế độ bảo hiểm xã hội sẽ bao gồm trong Luật Bảo hiểm xã hội 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7.
0