Tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng đạt 12,5%
Trong hơn 3 tuần cuối năm, tín dụng toàn hệ thống cần tăng trưởng 2,5% để đạt mục tiêu đề ra. Đây là mục tiêu khá thách thức, tuy nhiên không phải là không thể. Tháng 12/2023, tín dụng toàn hệ thống tăng trưởng 4,22%. Mặc dù tăng mạnh vào tháng cuối năm, nhưng mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023 đã không hoàn thành, thiếu khoảng 0,22%.
Hồi cuối tháng 11 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, cơ quan đã chủ động tăng hạn mức tín dụng cho một số ngân hàng mà không chờ đến đề nghị từ các ngân hàng này. Đây là tín hiệu cho thấy Ngân hàng Nhà nước đang rốt ráo các giải pháp để có thể thực hiện mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% cho cả năm.
Một lượng tiền lớn sẽ được bơm ra thị trường dưới dạng các khoản vay trong những ngày tới; đồng thời, việc huy động vốn để phục vụ việc cho vay cũng sẽ được các ngân hàng rốt ráo thực hiện.
Tính đến cuối tháng 9 vừa qua, các ngân hàng đã cho vay vượt số tiền huy động. Theo dữ liệu từ FiinPro, trong số 29 ngân hàng công bố báo cáo tài chính, tổng số tiền cho vay đã vượt tiền huy động tại thời điểm cuối tháng 9 hơn 360.000 tỷ đồng - tương đương quy mô cho vay của một ngân hàng tầm trung.
Mới đây, một loạt ngân hàng đã bắt đầu tăng huy động bằng cách tăng lãi suất tiết kiệm tại các kỳ hạn. Đầu tháng 12 có Techcombank, VPBank và MSB cùng tăng lãi suất huy động. Đây là các ngân hàng đã tăng trưởng tín dụng ở mức hai chữ số trong 9 tháng của năm. Đây cũng là các ngân hàng có số tiền cho vay vượt huy động từ hàng chục đến hàng trăm nghìn tỷ đồng.
Quan sát dữ liệu báo cáo tài chính quý III của các ngân hàng, có thể thấy một số ngân hàng đã đạt mức tăng trưởng tín dụng cao hai chữ số chỉ trong 9 tháng đầu năm. Với các ngân hàng tăng trưởng tín dụng tốt trong thời gian qua, cùng với việc duy trì tỷ lệ nợ xấu thấp, đặc biệt dưới 3%, sẽ là các ngân hàng được ưu tiên nới hạn mức tín dụng thời gian tới.
Thực ra các ngân hàng luôn muốn được tăng hạn mức tín dụng. Đó không chỉ là dấu hiệu về tình hình tài chính lành mạnh, được Ngân hàng Nhà nước công nhận, mà còn là động lực tăng trưởng chính của các ngân hàng. Do đó, thông thường được tăng hạn mức, họ sẽ tìm mọi cách để đạt được. Bởi nếu không thực hiện hết chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được giao, năm sau họ có thể bị siết lại, ảnh hưởng đến bức tranh lợi nhuận chung.
Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tín dụng, một số ngân hàng đã kết hợp với các doanh nghiệp lớn, thu xếp một khoản vay vào thời điểm cuối năm, để “chạy số”.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, cho biết, ngoài các ngành nghề được ưu tiên rót tín dụng như lâm sản, thủy sản, tới đây ngân hàng sẽ mở rộng cho vay các lĩnh vực khác như chứng khoán và bất động sản. Đây có thể là tin vui cho thị trường chứng khoán, vốn đã lình xình suốt một thời gian dài, Vn-Index chưa thể vượt mốc 1.300 điểm một cách bền vững.


Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC) vừa công bố nhận chuyển nhượng toàn bộ 79% cổ phần tại CTCP Giải pháp Công nghệ Thông tin VinIT từ CTCP Vinhomes.
Quyền quyết định cho vay không tài sản bảo đảm, lãi suất đặc biệt 0%/ năm có thể được chuyển từ Thủ tướng sang Ngân hàng Nhà nước.
Thị trường chứng khoán khởi sắc mạnh mẽ trong phiên giao dịch 20/5 với gần 19 điểm tăng cho chỉ số, đáng chú ý cổ phiếu VIC tăng trần lên 91.500 đồng/cổ phiếu.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 19/5 đã cắt giảm mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng euro (Eurozone) trong năm 2025 do căng thẳng thương mại toàn cầu bùng phát và nguy cơ thiên tai gia tăng.
Giống lúa Dự Hương 8 đang trở thành niềm tự hào của bà con nông dân trên cánh đồng Thanh Oai, Hà Nội.
Công nghiệp bán dẫn được xem là một trong những chìa khóa công nghệ cho tương lai tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
0