Xây dựng kịch bản tăng trưởng hai con số cho từng bộ, ngành, địa phương
Phát biểu giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức nhưng không có con đường nào khác để chúng ta đạt mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
Phát biểu trước Quốc hội sáng 21/4, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho hay, qua lịch sử 40 năm đổi mới đất nước, chúng ta mới chỉ có 2 năm đạt tăng trưởng trên 9%, chưa bao giờ đạt tăng trưởng hai con số. Cho nên, đây là mệnh lệnh tất yếu chúng ta phải làm, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị để quyết tâm thực hiện quyết liệt, hiệu quả.
Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, để ứng phó với những thách thức và đạt mục tiêu tăng trưởng, Bộ Tài chính sẽ tham mưu Chính phủ triển khai các giải pháp trong thời gian tới. Theo đó, rà soát, cập nhật lại kịch bản tăng trưởng, giao nhiệm vụ phấn đấu cho từng cơ quan, địa phương, từng bộ, ngành, doanh nghiệp phù hợp với điều kiện tình hình mới. Cùng với đó là phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, cung cấp đủ vốn cho nền kinh tế. Đặc biệt là chính sách tài khoá sẽ hướng tới hoàn thiện chính sách thuế, đảm bảo thu đúng thu đủ nhưng cũng phải tạo điều kiện tối đa cho sự phát triển của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 96% số lượng doanh nghiệp của nền kinh tế.
Về giải ngân đầu tư công, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho hay, hiện đang quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sắp tới, Thủ tướng sẽ chủ trì hội nghị toàn quốc để đảm bảo giải ngân đầu tư công đạt mục tiêu trong năm 2026, trong đó tập trung xử lý các dự án tồn đọng liên quan đến đất đai vì đây là nguồn lực rất lớn đang bị lãng phí.
Về huy động vốn để bảo đảm phát triển trong giai đoạn tới Bộ trưởng cho biết, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội so với giai đoạn trước đây phải tăng 2,2 lần, do đó phải thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Ngoài ra, nếu không cải thiện được chỉ số ICOR đang ở mức 4,6 thì để tăng trưởng hai con số, tổng đầu tư toàn xã hội cần lên đến 70% GDP. Do đó, giải pháp trong thời gian tới tập trung vào các vấn đề chuẩn bị đầu tư, lựa chọn danh mục, kiểm tra giám sát đôn đốc, tập trung vốn, đầu tư cuốn chiếu để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn...














