Tăng tốc xử lý cây xanh gãy đổ do bão

Do khối lượng cây gãy đổ trên địa bàn thành phố Hà Nội cần được giải tỏa nhiều, trong suốt 10 ngày qua, các đơn vị duy trì cây xanh đã huy động nhân lực làm việc ngày đêm.

Theo thống kê chưa đầy đủ, cơn bão số 3 đã khiến hơn 40.000 cây xanh gãy đổ trên toàn địa bàn thành phố, trong đó có gần 14.000 cây đô thị. Đây là thiệt hại lớn nhất về cây xanh tại Thủ đô do thiên tai gây ra trong vòng 30 năm trở lại đây.

Trong suốt 10 ngày qua, chiếc cưa cơ trung với trọng lượng gần 10 kg là công cụ hỗ trợ không thể thiếu đối với các công nhân công ty duy trì cây xanh. Nó đã phải hoạt động liên tục hết công suất, với thời gian 6-7 tiếng/ngày. Do hoạt động với tần suất liên tục, nên cứ 3-4 tiếng, các công nhân lại tiến hành bảo dưỡng, vệ sinh một lần để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định.

Các đơn vị duy trì cây xanh làm việc ngày đêm khắc phục sự cố cây  sau bão số 3.

Là nhân viên của Công ty Công viên cây xanh tham gia xử lý các cây gãy đổ, anh Phạm Thanh Tùng cho biết, dù đã vào nghề được 15 năm nhưng phải mất đến 2, 3 năm mới thuần thục được kỹ thuật cưa, phải học điều khiển cưa qua các anh em cùng ngành nghề.

Ông Nguyễn Hồng Dương, Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn, tham gia hỗ trợ Hà Nội xử lý cây xanh sau bão số 3, cho biết: "Khi cơn bão xảy ra, các cây ngã không đúng thứ tự, rất khó làm, nhiều trường hợp lọt vào nhà dân, việc cưa ra càng khó hơn. Cưa thì tùy thuộc vào sức khỏe và người làm phải gan dạ, vì ở độ cao 10-20m, có cây gần 30m. Trong quá trình làm, mỗi anh em đều có kinh nghiệm riêng để cắt cành nhanh hơn, an toàn hơn".

Chiếc cưa máy cần được bảo dưỡng sau mỗi 3-4 tiếng làm việc liên tục để đảm bảo hoạt động ổn định.

Chỉ tính riêng Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, 80 xe chuyên dụng, hơn 100 cưa máy và 100 cưa tay đã được huy động làm việc liên tục trong hơn một tuần nay. Các công ty cây xanh từ các tỉnh cũng hỗ trợ thêm nhân lực, máy móc. Tính chung, trong số gần 12.000 cây đô thị gãy đổ, đã giải tỏa, thu hồi củi gỗ và vận chuyển về bãi tập kết được gần 5.300 cây.

Ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: "Hiện có khoảng 660 cây thu hồi về tập trung ở hai kho Yên Sở và Kim Chung. Sau khi Sở Xây dựng liên hệ được với huyện Đông Anh và Thanh Trì, huyện Thanh Trì thống nhất bố trí ở công viên Chu Văn An, huyện Đông Anh thì ở công viên phần mềm".

Hiện nay, công tác thu dọn cây xanh gãy đổ trên các tuyến phố lớn tại các quận trung tâm của thành phố cơ bản đã hoàn thành. Các đơn vị tiếp tục thu dọn tại các công viên, vườn hoa, bảo đảm hoàn thành công việc trước ngày 20/9 theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ Nội vụ cho biết, năm 2024, toàn quốc xảy ra hơn 8.200 vụ tai nạn lao động, gây thiệt hại hơn 43.000 tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc gặp mặt và tuyên dương các tập thể, cá nhân trong đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tham gia cứu nạn, cứu hộ khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.

Các chế tài xử phạt cho hành vi lừa dối khách hàng đã có nhưng dường như chưa đủ sức răn đe, nên ngày càng có nhiều vụ việc lừa dối khách hàng, trong đó có cả những người nổi tiếng, sẵn sàng đánh đổi cả hình ảnh, thương hiệu của mình vì lợi nhuận.

Hàng loạt các dự án giao thông vừa được Bộ Xây dựng ấn định thời gian khởi công, nhằm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng của cả nước, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội.

Chương trình tọa đàm, gặp mặt nhân chứng lịch sử với chủ đề “Hà Nội - Ý chí và niềm tin quyết thắng” được Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội tổ chức vào sáng nay 9/4.

Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đèo Bảo Lộc vào ngày 8/4.