Tăng nguồn cung để bình ổn thị trường rau xanh
Ngoài việc khẩn trương hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất, đẩy nhanh sản xuất rau xanh ngắn ngày, các ngành chức năng của Thành phố đang đẩy mạnh nhập rau từ các tỉnh lân cận nhằm tăng nguồn cung rau xanh cho Thành phố.
Những ngày qua, nguồn cung rau xanh cho Thủ đô Hà Nội bị thiếu hụt nghiêm trọng do lượng rau từ các vùng chuyên canh lớn như Mê Linh, Bát Tràng sụt giảm mạnh bởi ảnh hưởng của các đợt mưa bão kéo dài trước đó, khiến giá bán rau xanh tăng cao.
Tại cánh đồng rau thôn Đông Cao (xã Mê Linh), để thu hoạch hơn 1,5 sào rau, bà Nguyễn Thị Hoa (thôn Đông Cao, xã Mê Linh) đã phải huy động toàn bộ nhân khẩu của gia đình. Thời tiết bất lợi khiến nhiều diện tích rau xanh trong vùng bị ngập úng, thiệt hại. Tuy nhiên, những luống rau không bị ngập úng của gia đình bà Hoa hiện cho một vụ thu hoạch có giá trị kinh tế rất cao, với mức giá gấp 8 - 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Bà Nguyễn Thị Hoa cho biết: “Khi rau gần được thu hoạch thì bị ngập úng do mưa bão. Gia đình tôi bị ngập, hư hỏng khoảng 5 sào. Năm ngoái, rau cải ngồng chỉ có giá khoảng 1.000 đồng/kg, nhưng năm nay thì được khoảng 7.000 - 10.000 đồng/kg".
Đợt mưa bão vừa qua khiến toàn vùng rau Đông Cao của xã Mê Linh với hơn 275 ha bị ngập, hiện vẫn còn gần 20% diện tích tại các vùng trũng chưa thể khôi phục sản xuất. Đặc biệt, do ảnh hưởng mưa lớn của cơn bão số 9 và 11 đã làm năng suất toàn vùng giảm hơn một nửa và đẩy giá thu mua tại ruộng cao hơn nhiều lần so với trước đây.
Ông Đàm Văn Đua, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đông Cao (xã Mê Linh) cho biết: “Cùng thời điểm này năm 2024, sản lượng rau đưa ra thị trường khoảng 300 - 400 tấn/ngày, nhưng hiện tại, lượng rau đưa ra thị trường chỉ khoảng 108 -150 tấn/ngày. Giá rau năm nay cũng cao hơn cùng kỳ năm ngoái, cụ thể như giá của các loại rau củ, quả đều từ 8.000 - 12.000 đồng/kg, có những chủng loại đến 15.000 đồng/kg”.
Không chỉ Mê Linh, tình trạng tương tự cũng xảy ra tại vùng rau xã Bát Tràng - nơi có Hợp tác xã rau Văn Đức nổi tiếng. Với hơn 200 ha, bình thường Hợp tác xã này cung ứng cho thị trường Hà Nội từ 70 - 80 tấn rau mỗi ngày. Thế nhưng, từ đầu tháng 10 đến nay, các đợt mưa lớn kéo dài đã khiến lứa rau cung ứng ra thị trường thời điểm này bị hỏng hàng loạt. Sản lượng hiện tại sụt giảm mạnh, mỗi ngày Hợp tác xã chỉ thu hoạch được khoảng 40 - 50 tấn.
Theo số liệu thống kê, tổng diện tích gieo trồng rau trên địa bàn Thành phố hàng năm vào khoảng 33.000 - 34.000 ha, với sản lượng đạt trên 740.000 tấn. Con số này chỉ đáp ứng được khoảng 65 - 70% nhu cầu rau xanh của người dân Thủ đô. Lượng rau xanh còn thiếu phải nhập về từ các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Lào Cai, Lâm Đồng và một phần được nhập khẩu. Đây là những số liệu được tính khi các vùng sản xuất rau ổn định. Còn hiện tại, thì với sản lượng thiếu hụt một nửa ở các vùng rau chính của Thủ đô đã gây nên tình trạng khan hiếm nguồn cung.
Bà Lưu Thị Hằng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội cho biết: "Thời gian qua, do ảnh hưởng mưa bão nên tại nhiều vùng được coi là vựa rau lớn của thành phố, nông dân mất một lứa rau xanh. Hiện nay, ngành Nông nghiệp và Môi trường Thành phố đang chỉ đạo tổng lực các giải pháp giúp bà con thu hoạch được một lứa rau ngắn ngày để kịp thời cung cấp nguồn rau xanh cho Thành phố".
Ngoài việc khẩn trương hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất, đẩy nhanh sản xuất rau xanh ngắn ngày, các ngành chức năng của Thành phố đang đẩy mạnh nhập rau từ các tỉnh lân cận. Về lâu dài, Thành phố sẽ tập trung phát triển các mô hình nhà màng, nhà lưới công nghệ cao để chủ động nguồn cung, giảm thiểu phụ thuộc vào thời tiết, đảm bảo an ninh lương thực cho Thủ đô.














