Tăng mức hỗ trợ, thu hút người tham gia BHXH tự nguyện
Khi biết Thành phố Hà Nội có chính sách hỗ trợ gấp đôi mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, chị Hậu chủ động tham gia với suy nghĩ tích lũy khi còn trẻ để an nhàn lúc tuổi già.
Gia đình chị Hậu thuộc diện cận nghèo, chị một mình nuôi 3 con ăn học. ''Được thành phố hỗ trợ 50%, chúng tôi cảm thấy yên tâm tham gia được BHXH, sau để mình có lương hưu không phải nhờ cậy con cái'', chị Hậu nói.

Lao động tự do là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, công việc bấp bênh, vì vậy họ rất cần có điểm tựa an sinh. Với chính sách hỗ trợ mức đóng cao gấp 2 lần quy định chung cho tất cả lao động tham gia BHXH tự nguyện, rất nhiều người dân như bà An đã có cơ hội bước vào “lưới an sinh”
Bà Nguyễn Thị An, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, cho biết: ''Được nhà nước và ngân sách hỗ trợ là được 20%, chúng tôi là những nông dân cũng mong được hỗ trợ để có lương hưu''.
Ngoài mức hỗ trợ của Nhà nước, từ ngày 1/8/2022 đến ngày 31/12/2025, thành phố Hà Nội hỗ trợ thêm cho người dân thường trú trên địa bàn tham gia BHXH tự nguyện từ ngân sách địa phương với mức hỗ trợ 30% đối với người thuộc hộ nghèo, 25% với hộ cận nghèo và thêm 10% đối với các đối tượng khác.
Ông Vũ Văn Chùy, Chủ tịch UBND xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, cho biết: ''Sau khi thành phố ban hành, tỷ lệ tham gia BHXH trên địa bàn Phùng Xá đã tăng đáng kể, người dân vui mừng trước chủ trương hỗ trợ''.

Tình hình kinh tế - xã hội chưa hồi phục hoàn toàn sau đại dịch đã khiến một bộ phận người dân bị ảnh hưởng về việc làm, thu nhập, nên dù muốn, họ vẫn chưa đủ khả năng tài chính để tham gia BHXH. Sau khi chính sách hỗ trợ đặc thù của TP Hà Nội được ban hành, tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện tại nhiều quận, huyện đã có những chuyển biến tích cực.
Tính đến thời điểm hiện tại, thành phố Hà Nội đã trích kinh phí từ ngân sách và huy động nguồn xã hội hóa để hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT thông qua các chính sách đặc thù với số tiền hơn 62 tỷ đồng.
Năm 2024, các chính sách hỗ trợ này tiếp tục được duy trì, tạo cơ hội để người dân có điểm tựa an sinh vững chắc.


Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổng kết Dự án 8: “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em", trong sáng 20/5.
Lễ trao giải thưởng kiến trúc quốc gia 2024-2025 đã diễn ra tối 20/5, tại Nhà hát Lớn.
Phải quy rõ trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Thường trực Chính phủ vừa qua.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã và đang tăng cường kiểm tra, xử lý hàng loạt tài xế ô tô, xe máy điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định.
Hệ thống vé liên thông tuyến Metro Cát Linh - Hà Đông và tuyến Nhổn - Ga Hà Nội sẽ chính thức khai trương vào ngày 2/9, thông tin từ Sở Xây dựng cho biết.
Tuyến cao tốc Bắc - Nam đã hoàn thành, đưa vào khai thác trên 1.200 km so với tổng chiều dài hơn 2.000 km toàn dự án.
0