Tăng kỹ năng, giảm rủi ro khi cháy nổ cho trẻ

Gần đây, Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Việc trang bị kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho em các em nhỏ hay người dân đều được xem là giải pháp hữu ích giúp mỗi người bình tĩnh xử lý tình huống khi gặp phải sự cố.

Công an Hà Nội ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại địa chỉ số 166 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Ngay khi đi vào hoạt động, trung tâm đã thu hút một lượng lớn học sinh, sinh viên, người dân trên địa bàn tham gia trải nghiệm.

Em Nguyễn Trấn Thành, học sinh Trường tiểu học Khương Mai, quận Thanh xuân chia sẻ: ''Con học được bài học phun bình cứu hỏa bịt khăn đi qua đám khói cháy. Con ấn tượng nhất bài học ép tim để cứu người vì con thấy nếu mình không biết ép tim thì có thể sẽ mất đi một mạng. Nó rất là ý nghĩa trong cuộc sống dù sao mình cũng phải học ạ.''


Tăng kỹ năng - giảm rủi ro khi cháy nổ cho trẻ 

Cô Từ Thị Thu Hằng, Giáo viên Trường Tiểu học Khương Mai, quận Thanh Xuân chia sẻ: ''Buổi học hôm nay rất là bổ ích khi các con được trải nghiệm những hoạt động 3D điều này giúp con các con hình dung thực tế về những vụ cháy cách xử lý dễ tiếp thu nhiều kiến thức không những thế buổi trải nghiệm này còn giúp các bậc phụ huynh cùng tham gia qua đó nắm thêm được nhiều kiến thức để cùng các con thực hành.''

Kỹ năng thoát nạn bằng máy leo dây, thực hành dải vòi chữa cháy, hay sử dụng bình chữa cháy xách tay để chữa cháy với công nghệ thực tế ảo về, đây chỉ là 3 trong số nhiều hoạt động người dân được trải nghiệm khi đến đây.

Trang bị kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho em các em nhỏ hay người dân đều được xem là giải pháp hữu ích

Em Thái Đinh Gia An, Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội, quận Cầu Giấy cho biết: ''Em ấn tượng nhất về kỹ năng sử dụng bình cứu hoả, e cảm thấy mình là lính cứu hoả thực thụ. em biết cách dập tắt đám cháy nhanh chóng.''

Sau thời gian ngắn mở của, trung tâm này đã đón trên 1700 lượt khách. Với những hoạt động trải nghiệm mới mẻ, học sinh có thêm kỹ năng để ứng phó với các đám cháy nhỏ trong gia đình và cũng bình tĩnh hơn khi xử lý các vụ việc cháy nổ.

a0165e65-b8d3-476e-b0b9-bb509b12f31e-641

Đại uý Phạm Minh Hiếu, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an thành phố Hà Nội chia sẻ:''Qua mỗi buổi chúng tôi đều tổ chức rút kinh nghiệm làm sao để các buổi sau hiệu quả hơn, để người dân hiểu rõ hơn.''

Từ các vụ cháy xảy ra gần đây tại Hà Nội cho thấy, chỉ bằng những  kĩ năng tưởng chừng rất đơn giản thế nhưng lại cứu sống tính mạng  cho nhiều người.  Và việc trang bị kiến thức  để bản thân tự tin, bình tĩnh xử lý hoả hoạn chưa bao giờ là muộn .

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất Quốc hội dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi nội dung: Học sinh tốt nghiệp cấp 2 chỉ cần hiệu trưởng xác nhận thay vì cấp bằng. Sự thay đổi này phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp và xu thế quốc tế.

Từ khóa “tự học” và “học suốt đời” được nhấn mạnh như sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Bác Hồ với giáo dục, giáo dục với Bác Hồ”.

Trong môi trường giáo dục, quyết định kỷ luật có thể mang lại động lực cho học sinh, nhưng ngược lại cũng có thể làm các em xấu hổ, dẫn đến suy nghĩ tiêu cực. Kỷ luật nên xuất phát từ tình yêu thương, sự bao dung và tôn trọng học trò, không làm tổn thương các em.

5 trường THCS chất lượng cao ở Hà Nội thu học phí lớp 6 từ 3,6-5,78 triệu đồng một tháng, tương đương nhiều trường tư.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phối hợp với Thành đoàn Hà Nội, Sở Nội vụ và UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2025, vào sáng 11/5.

Trong bối cảnh Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực, các trường học tại Hà Nội đã chủ động nhiều giải pháp để hỗ trợ học sinh lớp 12 ôn tập hiệu quả.